Cống hiến hết mình
Dù không cùng vị trí, công việc nhưng họ có một điểm chung là luôn làm việc, cống hiến hết mình, sẵn sàng đặt lợi ích của đơn vị lên trên lợi ích cá nhân
Buổi lễ tuyên dương 7 cá nhân đoạt Giải thưởng Trần Văn Kiểu năm 2011 do LĐLĐ quận 5- TPHCM vừa tổ chức diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Ông Nguyễn An Khương, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 5, nhìn nhận: “Những người được tôn vinh hôm nay là những công nhân, chủ doanh nghiệp tiêu biểu. Họ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình bằng sự sáng tạo, tận tâm và nỗ lực hết mình”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng đang hướng dẫn cơ sở vệ sinh bếp ăn
“Giúp anh em bớt vất vả…”
Trong số hơn 100 đại biểu có mặt tại hội trường, có lẽ vui nhất là tập thể công nhân Công ty Dịch vụ Công ích quận 5 bởi trong số các cá nhân đoạt giải có đến 3 người của công ty. Dù đảm trách những vị trí khác nhau nhưng các anh Phan Nguyễn Vũ, Phạm Văn Thanh và Vũ Đình Dũng đều giống nhau ở điểm còn trẻ, năng nổ và là những “cây sáng kiến”. Điển hình là sáng kiến cải tiến máy bơm thông cống của anh Vũ Đình Dũng. Nhận thấy ống hút máy bơm bán trên thị trường hay bị hỏng hóc, không chịu tải được do cống có nhiều sình lỏng và bao ni lông, anh đã nghĩ đến việc sử dụng ống nhựa Bình Minh thay thế. Kết quả, máy bơm hoạt động tốt, công việc trôi chảy; giảm được nhiều chi phí sửa chữa và mua ống mới.
Còn anh Phạm Văn Thanh lại được anh em trong tổ quý mến vì có nhiều sáng kiến cải thiện môi trường làm việc. Hiểu được công việc quét đường ban đêm có rất nhiều rủi ro cho đồng nghiệp, anh đã nghĩ ra cách sử dụng hệ thống bóng đèn tín hiệu. Ngoài ra, anh còn cải tiến phương tiện dùng vét rác cặn ở miệng cống giúp công nhân giảm bớt thời gian tiếp xúc với các nguồn khí thải độc hại. “Tôi chỉ mong những sáng kiến của mình phần nào giúp anh em bớt vất vả và giảm sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường độc hại” - anh Thanh nói.
Cũng đam mê sáng tạo như vậy, anh Trần Văn Trung, nhân viên Phòng Kiểm tra thử nghiệm của Công ty CP Tân Cường Thành, năm nào cũng có hai, ba sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng.
Tận tụy với nghề
Là giảng viên Khoa Điện tử Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương chưa lâu nhưng thầy Phan Bảo Châu được học trò và đồng nghiệp quý mến bởi những sáng kiến và trên hết là tấm lòng của một người thầy luôn hết mình vì công việc. Một trong số những công trình điển hình của thầy là “Hệ thống điều khiển và giám sát các thiết bị” giúp tiết kiệm điện. Để học trò thành thạo với nhiều dạng đề thi trong các kỳ thi tay nghề, thầy đã biên soạn nhiều bài tập theo đề thi ASEAN và đề thi nghề quốc gia. Gần đến ngày thi, hầu như ngày nào thầy trò cũng thức trắng đêm để thực hành. Không phụ lòng thầy, nhiều học trò đã đoạt giải nhất, nhì Hội thi Tay nghề trẻ TPHCM. “Với tôi, niềm vui lớn nhất là học viên của mình khi tốt nghiệp đều trở thành thợ giỏi” - thầy Châu tâm sự.
Còn chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (Trung tâm Y tế dự phòng quận 5) được nhiều người biết đến như một cô giáo tay ngang bởi cái tính “thích hướng dẫn” của chị. Thường xuyên đi kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, thay vì ghi biên bản xử phạt khi thấy sai phạm, chị lại hướng dẫn tận tình vì “việc giúp cơ sở hiểu và khắc phục mới là điều quan trọng nhất”. Chị kể lắm lúc đi kiểm tra, vừa nhìn thấy chị, nhiều người đã reo lên “cô giáo, cô giáo”; khi ấy chị mới sực nhớ họ từng tham gia các lớp tập huấn của mình.
Không quên người lao động
Không chỉ vui vì mình là chủ doanh nghiệp duy nhất nhận Giải thưởng Trần Văn Kiểu mà ông Trịnh Chí Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Đồng Tiến) còn rất bất ngờ vì có rất nhiều công nhân của công ty đến cổ vũ khi ông lên nhận thưởng.
Trong vai trò tổng giám đốc, ông đã lèo lái công ty vượt qua khó khăn, gặt hái được nhiều thành công. Không quên những người đã cùng mình làm nên thành công của công ty, ông luôn quan tâm nâng cao đời sống, thu nhập của công nhân. Từ đầu năm đến nay, nhận thấy tình hình giá cả gia tăng khiến đời sống công nhân khó khăn, công ty đã nhiều lần tăng lương (mỗi lần từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng/công nhân). Ngoài ra, tiền chuyên cần, cơm trưa, phụ cấp ca 3 và phụ cấp công việc cũng được tăng lên. Đối với công nhân nữ khi mang thai được hỗ trợ 2 hộp sữa/tháng từ khi mang thai cho đến lúc con được 1 tuổi. “Thành công mình có được phần nhiều nhờ công sức đóng góp của người lao động nên việc bảo đảm đời sống và thu nhập của họ là việc phải làm” - ông Cường cho biết.
|
Bà Đỗ Thị Thu Nga, Chủ tịch LĐLĐ quận 5-TPHCM:
Xứng đáng được tôn vinh Hầu hết các cá nhân đoạt Giải thưởng Trần Văn Kiểu đều còn rất trẻ nhưng họ đã luôn sáng tạo, phấn đấu hết mình cho sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp. Họ là những cá nhân tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của quận, xứng đáng được tôn vinh và học hỏi. |