Đánh mất mình
Công nhân (CN) công ty cổ phần may S. (quận Tân Bình- TPHCM) cho biết mới đây, công ty đã cắt toàn bộ tiêu chuẩn báo hằng ngày của các phòng ban.
Trước kia, mỗi ngày, công ty đặt rất nhiều đầu báo để CN nắm bắt kịp thời tình hình thời sự kinh tế, chính trị, xã hội. Chỉ riêng Báo Người Lao Động đã có gần 30 tờ, vì các thông tin về chế độ chính sách trên báo rất hữu ích với CN và CĐ cơ sở. Ngoài ra, bộ phận nhân sự của công ty cần có các thông tin từ báo chí để phục vụ cho công việc của mình. Nhờ báo chí, CN biết được quyền và nghĩa vụ của mình; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động; khi phát hiện quyền lợi bị xâm phạm, họ kịp thời đề nghị CĐ, giám đốc công ty hoặc các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng. Khi đó, ban lãnh đạo công ty cầu thị, sẵn sàng giải quyết thấu tình, đạt lý những kiến nghị của CN.
Thế nhưng, mọi việc bắt đầu thay đổi từ sau ngày công ty cổ phần hóa. Các chính sách lao động bị xâm phạm, điều kiện làm việc của CN ngày càng tồi tệ, tranh chấp liên tục xảy ra. Đặc biệt nghiêm trọng là vài năm trở lại đây, công ty đã nợ BHXH hàng chục tỉ đồng khiến quyền lợi CN bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan BHXH đã nhiều lần nhắc nhở, khuyến cáo nhưng công ty vẫn không khắc phục. Trước tình hình này, mới đây, cơ quan BHXH đã phối hợp với LĐLĐ TPHCM triển khai việc đăng tải danh sách các doanh nghiệp chây ì, nợ đọng BHXH lên mặt báo.
Trong “danh sách đen” này, có tên công ty cổ phần
Công ty cổ phần S. từng sở hữu một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng của TPHCM. Ngay từ những ngày đầu gầy dựng, giữa muôn vàn khó khăn, tập thể lao động đã nỗ lực vượt bậc để sản phẩm của công ty đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ châu Âu và Hoa Kỳ. Thế nhưng cùng với sự “xuống cấp” của chính sách lao động tại công ty thì thương hiệu S. cũng đang tự đánh mất mình.