Hai vụ ngừng việc tập thể

(NLĐ) - Sáng 16-4, tại Công ty TNHH Sơn Hà Vina (100% vốn Hàn Quốc; chuyên may gia công; xã Xuân Thới Sơn), 100 công nhân (CN) đã ngừng việc, phản ứng công ty chưa công khai đơn giá sản phẩm, tính lương ngoài giờ chưa rõ ràng và chất lượng bữa ăn quá kém (5.500 đồng/suất).

Làm việc với các cơ quan chức năng huyện Hóc Môn-TPHCM, phía công ty nhìn nhận thiếu sót; đồng thời cam kết công khai đơn giá gia công, tính đủ tiền làm thêm giờ và nâng tiền ăn cho CN.

Cùng ngày, tại Công ty TNHH Tân Thoại Phong (chuyên gia công bao bì giấy; xã Thới Tam Thôn), 30 CN đã ngừng việc, đòi chi trả đủ tiền lương tháng 3-2009. Làm việc với cơ quan chức năng huyện Hóc Môn, ông Huan Wan Ly, người quản lý sản xuất của công ty, cho biết nếu CN trở lại làm việc sẽ được tạm ứng mỗi người 300.000 đồng; còn lại sẽ thanh toán vào ngày 18-4. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được tập thể CN chấp thuận.