Hướng về cơ sở và người lao động

Ngày 2-11, Đại hội X CĐ VN đã nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ VN khóa IX; báo cáo công tác Ủy ban Kiểm tra CĐ và thảo luận tiêu chuẩn, biểu quyết thông qua danh sách BCH Tổng LĐLĐ VN khóa X

Sáng 2-11, trời Hà Nội vẫn mưa lớn. Các tuyến phố vẫn còn chìm trong nước. Nhưng đúng 6 giờ 30, gần 1.000 đại biểu về dự Đại hội X CĐ VN đã có mặt đông đủ trước Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng 8 giờ, đại hội đã khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng đã trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Tổng LĐLĐ VN khóa IX; ông Đỗ Xuân Học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ VN, trình bày báo cáo của Ủy ban Kiểm tra CĐ nhiệm kỳ 2003-2008.

NLĐ ngày càng được bảo vệ tốt hơn

Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa IX nêu rõ: “Để triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội IX CĐ VN, BCH Tổng LĐLĐ VN đã xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; ban hành 3 quy chế, 16 nghị quyết - trong đó có 6 nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản VN... Kết quả thực hiện các chương trình, nghị quyết thể hiện tính đúng đắn, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ. Đặc biệt, BCH Tổng LĐLĐ VN đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng đề án về xây dựng giai cấp công nhân (CN) làm cơ sở để BCH Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW “Về tiếp tục xây dựng giai cấp CN VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: BCH Tổng LĐLĐ VN đã chỉ đạo triển khai có kết quả việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, trong đó coi chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động. Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò của CĐ trong quá trình tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến người lao động (NLĐ) như chính sách về tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, nghỉ dưỡng sức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, giải quyết chính sách cho lao động dôi dư, sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động... Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, uy tín của tổ chức CĐ ngày một nâng cao; quyền và lợi ích của NLĐ ngày càng được bảo vệ tốt hơn.

img
Toàn cảnh Đại hội X Công đoàn VN. Ảnh: N.QUYẾT

Sẽ lãnh đạo CN đình công đúng luật

Trong 5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp đã tiếp 24.592 lượt đoàn viên, CNLĐ và nhận 24.485 đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 4.856 đơn thuộc thẩm quyền CĐ, số đơn còn lại thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước. Hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đều được CĐ các cấp tham gia giải quyết. Qua đó, đã giúp 4.993 NLĐ được trở lại làm việc, 932 người được hạ mức kỷ luật và 16.326 người được giải quyết các quyền lợi khác.

Báo cáo kết quả thảo luận về nhân sự chiều 2-11, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng cho biết: Đại hội X CĐ VN diễn ra trong bối cảnh Đảng đã ban hành Nghị quyết 20 về xây dựng giai cấp CN. Đó là điều kiện thuận lợi song cũng là thách thức của tổ chức CĐ. Trong bối cảnh hội nhập, việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế, bản thân cán bộ CĐ cơ sở phải đối mặt với khả năng mất việc; bị thuyên chuyển làm công việc khác khi đấu tranh bảo vệ quyền lợi NLĐ. Do vậy, trong thời gian tới, hoạt động CĐ phải thực sự hướng về cơ sở, hướng về NLĐ.

Báo cáo của đoàn chủ tịch đại hội cho biết, sau Đại hội X, Tổng LĐLĐ VN sẽ tăng cường tập huấn kỹ năng thương thảo; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ và lãnh đạo CN đình công đúng luật để nâng cao uy tín của tổ chức CĐ. Bảo vệ quyền lợi NLĐ, không phải bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể. Do đó, sau đại hội, phải tập trung góp ý sửa đổi Luật CĐ và phải bảo vệ cho được những cán bộ dám đấu tranh, quên mình vì NLĐ.

Hôm nay, ngày 3-11, đại hội sẽ chính thức khai mạc. Đài Truyền hình VN sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc trên VTV1 lúc 8 giờ. Đài Tiếng nói VN cũng sẽ tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1.

986 đại biểu tham dự

Có 83 đoàn đại biểu CĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành Trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN với 986 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Trong đó có 619 đại biểu là cán bộ CĐ chuyên trách; 48 đại biểu là CN trực tiếp sản xuất; 290 đại biểu nữ; 44 đại biểu là dân tộc ít người; 81 đại biểu là người ngoài Đảng.

Đại biểu cao tuổi nhất là 65 tuổi, ít tuổi nhất là 23 tuổi. 741 đại biểu có trình độ đại học, cao đẳng; 115 người có trình độ chuyên môn trên đại học.

Đón tiếp 16 đoàn khách quốc tế

Đó là các đoàn đại biểu của Úc, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Đan Mạch, Nhật Bản, Lào, Na Uy, Nga, Singapore, Thụy Điển, Văn phòng Viện FES tại Hà Nội, ILO (Giám đốc Văn phòng Tổ chức ILO tại VN), ITUC - AP (Tổng CĐ quốc tế), UNI - APRO (Mạng lưới CĐ Quốc tế) và WFTU (Liên hiệp CĐ thế giới).

N.Quyết

 

TPHCM: Sôi nổi chào mừng đại hội

Những ngày cuối tháng 10, đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở TPHCM, chúng tôi đều nhận thấy không khí tích cực thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn (CĐ) VN.

Ông Đoàn Xuân Quang, Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Việt Hưng (quận 12), cho biết từ nhiều tháng qua, công ty đã tăng cường giới thiệu về Đại hội X CĐ VN cho công nhân (CN) qua các bài báo, tài liệu. Tại các xưởng sản xuất đều treo băng-rôn phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội. Đề cập đến việc chăm lo cho NLĐ, ông Hứa Hữu Bền, Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Việt Úc (quận 10), khẳng định: Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho NLĐ và đã được tổ chức CĐ góp phần triển khai hiệu quả. Bên cạnh việc chăm lo về vật chất, tổ chức CĐ cần đẩy mạnh chăm lo về quyền lợi chính trị. Việc phát triển Đảng trong CNLĐ ở khu vực ngoài Nhà nước cần phải được tổ chức CĐ thực hiện tích cực hơn. Nhiều CNLĐ mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để khẳng định mình không chỉ đi làm thuê mà còn muốn đóng góp nhiều hơn để xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch CĐ Công ty VN Samho (huyện Củ Chi), kiến nghị: “Chính phủ đã có quyết định cho thu kinh phí CĐ 1% trong các doanh nghiệp FDI, điều này tạo thêm điều kiện thuận lợi cho tổ chức CĐ để chăm lo cho NLĐ. Tôi mong muốn Tổng LĐLĐ VN và các cơ quan chức năng sớm hướng dẫn thực hiện việc quản lý thu, chi để chủ trương sớm đi vào thực tế”.

img
CN Công ty Cổ phần Việt Hưng tích cực làm việc để hoàn thành kế hoạch, lập thành tích chào mừng Đại hội X CĐ VN. Ảnh: N.D

Tại Công ty Điện lực TPHCM, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết đơn vị vừa tổng kết phong trào thi đua tiết kiệm điện trong toàn TP. Kết quả, sau 10 tháng, toàn công ty đã tiết kiệm được 182 triệu KWh, quy ra tiền hơn 100 tỉ đồng. Hưởng ứng chủ trương bán điện đúng giá cho CNLĐ do tổ chức CĐ TPHCM đề xuất, đến nay toàn công ty đã gắn điện kế trực tiếp và nâng định mức sử dụng điện cho khoảng 600.000 CNLĐ.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hạc (KCN Tân Bình), cho biết: “Chúng tôi mong muốn đại hội sẽ bàn sâu vào những giải pháp bảo vệ NLĐ có hiệu quả cũng như nâng cao tính pháp chế xã hội chủ nghĩa". Chị Lư Kim Phượng, đoàn viên CĐ Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn, mong đại hội sẽ kiến nghị với Nhà nước xây dựng chính sách tiền lương phù hợp để bảo đảm cuộc sống cho những người làm công ăn lương.

Nam Dương