Liên tục thất hứa, xử tệ với công nhân

Vi phạm nghiêm trọng pháp luật lao động, thiếu trách nhiệm với người lao động, không thể hiện thiện chí...

Trong khi tình hình tranh chấp tại Xí nghiệp (XN) I (quận Thủ Đức-TPHCM) chưa được giải quyết ổn thỏa (Báo Người Lao Động đã thông tin), thì sáng 1-6, hơn 1.000 công nhân (CN) XN II (đóng tại huyện Hóc Môn-TPHCM) của Công ty TNHH Thương mại Hải Vinh đã đồng loạt ngừng việc. Tranh chấp khởi phát từ chiều 29-5, khi CN phản ứng việc cắt tiền trợ lương từ 10.000 đồng xuống còn 5.000 đồng/người/ngày; không giải quyết phép năm 2008, chậm trả trợ cấp thôi việc, kéo dài thời gian thử việc...

img

Cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn - TPHCM (áo trắng) ghi nhận bức xúc của công nhân Xí nghiệp II, Công ty TNHH Thương mại Hải Vinh sáng 1-6


Hứa rồi để đó


Trước đó, sáng 30-5, gần 100 CN XN I đã đến công ty để nhận trợ cấp thôi việc (TCTV) theo cam kết của ông Hà Minh Hải, giám đốc công ty. Tuy nhiên, họ đã vô cùng bức xúc khi công ty tiếp tục thông báo dời thời hạn trả TCTV đến ngày 30-6. Tiếp xúc với các cơ quan chức năng quận Thủ Đức, nhiều CN uất ức: “Đây không phải là lần đầu công ty thất hứa. Nhà xưởng, máy móc đã được tháo dỡ, thanh lý hết, trong khi việc chi trả  trợ cấp thì công ty cứ khất lần”.


XN I chính thức chấm dứt hoạt động từ đầu tháng 4-2009. Ngay từ khi giải thể XN, công ty liên tục tỏ thái độ vô trách nhiệm với CN. Điển hình như trong thông báo giải thể XN I ở quận Thủ Đức, công ty cố tình gây khó cho CN bằng cách ép họ nhận TCTV tại XN II đóng tại huyện Hóc Môn! CN đã phản ứng và các cơ quan chức năng vào cuộc. Tại cuộc họp do UBND quận Thủ Đức chủ trì ngày 4-4, ông Hà Minh Hải hứa đến ngày 15-5 sẽ chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả dứt TCTV cho CN.


Nhưng đến ngày 11-5, ông Hải lại gởi thông báo đến các cơ quan chức năng, đề nghị được dời thời hạn trả TCTV cho CN với lý do “đang làm thủ tục vay tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp có CN bị mất việc” (theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Sau khi Sở LĐ-TB-XH trả lời công ty không thuộc diện được hỗ trợ, CN rất bức xúc, bởi quyền lợi của họ có nguy cơ mất trắng vì sự lật lọng của ông Hà Minh Hải.


Trước tình hình trên, cách đây một tuần, UBND quận Thủ Đức lại tổ chức cuộc họp với lãnh đạo công ty và đại diện tập thể CN nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này. Ông Hà Minh Hải lại... hứa đến ngày 30-5 sẽ trả đủ TCTV cho toàn bộ CN. Và rồi, đến ngày 30-5, cả cơ quan chức năng quận Thủ Đức và CN lại bị lừa vì công ty tiếp tục xin gia hạn thanh toán TCTV đến ngày 30-6!


Công nhân khốn đốn


Có mặt tại công ty sáng 30-5, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh gần 100 CN dang nắng chờ nhận TCTV. Nhiều cán bộ LĐLĐ quận Thủ Đức bức xúc: “Công ty đối xử với CN thật tàn nhẫn. Hành vi này không thể chấp nhận được”.


Khó khăn nhất trong số gần 500 CN mất việc là 42 nữ CN đang mang thai. Nữ CN Nguyễn Thị Ngủn (quê ở Nghệ An) khóc: “Từ ngày XN đóng cửa, hai vợ chồng đều bị mất việc. Đến nay, chồng tôi vẫn chưa xin được việc trong khi tôi sắp đến ngày sinh nở. Chi phí sinh hoạt hằng ngày đều phải mua thiếu nên bị chủ nợ đòi liên tục”. Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều nữ CN khác như Dương Thị Thảo, Lê Thị Kim Lan...


Khổ cực không kém là những nữ CN lớn tuổi. Do tuổi cao, khi đi xin việc, các chị bị các công ty từ chối thẳng thừng. Chị Võ Thị Hương (45 tuổi) thất vọng: “Cả hai tháng nay, tôi đi xin việc mà chẳng có nơi nào nhận. Càng trụ lại nhà trọ đợi nhận trợ cấp chừng nào thì tiền nợ bủa vây tứ phía. Nhà xưởng giờ chỉ còn là mảnh đất trống, giám đốc công ty thì bặt tăm”. Trước hoàn cảnh khó khăn của CN, LĐLĐ quận Thủ Đức đã lập danh sách nữ CN có thai, nữ CN lớn tuổi chưa xin được việc làm, đề nghị Ủy ban MTTQ quận Thủ Đức hỗ trợ.


Theo thống kê của các cơ quan chức năng quận Thủ Đức, ước tính số tiền TCTV công ty phải trả cho CN hơn 1,3 tỉ đồng. Trong khi đó, theo một nguồn tin đáng tin cậy, chỉ riêng việc bán xác nhà xưởng (chưa kể thanh lý máy móc), công ty đã thu về hơn 1,2 tỉ đồng. Rõ ràng, công ty có tiền nhưng cố tình không trả cho CN.

Hành vi nhiều lần thất hứa với chính quyền, lừa dối CN của giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hải Vinh khó có thể chấp nhận. Trước mắt, LĐLĐ TP đã chỉ đạo LĐLĐ quận Thủ Đức đề nghị UBND quận Thủ Đức xử lý nghiêm hành vi này. Hiện đã có gần 100 CN đề nghị LĐLĐ quận Thủ Đức hướng dẫn thủ tục khởi kiện ông Hà Minh Hải ra tòa.


Ông Trương Lâm Danh (Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM)