Luật hóa chức năng, nhiệm vụ của 4 cấp Công đoàn

(NLĐ)- Tại TPHCM, sáng 19-3, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã chủ trì hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Công đoàn (CĐ). Đóng góp ý kiến cho hội thảo là những cán bộ nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN qua các thời kỳ.

Hầu hết các ý kiến tại hội thảo có chung nhận xét dự thảo này đã tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, địa vị pháp lý của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị và chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Nhiều ý kiến đề nghị cần đưa ghi rõ quy định về chức năng, nhiệm vụ của 4 cấp CĐ vào luật thay vì chỉ quy định trong điều lệ CĐ VN như hiện nay.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, nguyên chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho rằng dự thảo cần khẳng định CĐ là tổ chức chính trị - xã hội duy nhất của giai cấp công nhân và người lao động...; cần bổ sung những quy định cán bộ CĐ phải được doanh nghiệp ưu tiên đào tạo các lớp chuyên môn, nghiệp vụ như những cán bộ chuyên môn khác. Có như vậy, cán bộ CĐ mới không tụt hậu.