Những tấm lòng với người lao động

Năm 2012, nhiều chủ nhà trọ tại TPHCM tiếp tục ủng hộ chủ trương bình ổn giá cho thuê phòng nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động

img
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, quản lý nhà trọ 36A Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân - TPHCM, thăm hỏi công nhân ở trọ
Sáng 5-2, hơn 320 công nhân (CN) ở khu nhà trọ “Văn minh - nghĩa tình” của ông Nguyễn Ngọc Thành (địa chỉ 36A Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo, quận Bình Tân-TPHCM) hết sức phấn chấn khi chủ nhà trọ thông báo không tăng giá phòng đến hết năm 2012. Nữ CN Nguyễn Thị Lan phấn chấn: “Năm ngoái, nhờ chú Thành không tăng giá thuê phòng nên chúng tôi đỡ cực. Năm nay cũng vậy nên anh em rất vui”.

Xem công nhân như người thân

Được hình thành cách đây hơn chục năm, khu nhà trọ của anh em ông Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Thạch được nhiều CN tại quận Bình Tân biết đến vì giá thuê rẻ, an ninh. Nhiều CN cho biết sống ở đây họ thấy thoải mái vì giá thuê chỉ bằng phân nửa so với các nơi khác. Chủ nhà trọ lại đối xử với CN như người thân trong gia đình.

Khi quận Bình Tân triển khai chương trình vận động bình ổn giá cho thuê nhà trọ, ông Thành bàn với người thân ủng hộ không chút đắn đo. Thời điểm ấy, trong khi các phòng trọ lân cận có giá cho thuê dao động từ  900.000 đồng đến 1 triệu đồng/phòng thì nhà trọ của ông Thành vẫn giữ ở mức 650.000 đồng/phòng. Nữ CN Đỗ Thị Thu Hương, quê ở Phú Thọ, đang làm việc ở Công ty TNHH Pou Yuen, cho biết thu nhập hằng tháng của chị khoảng 3 triệu đồng; mức này vừa đủ để trang trải sinh hoạt. Nhờ giá phòng ổn định suốt năm nên chị có tích lũy chút ít phụ giúp cha mẹ ở quê.

Tấm lòng của chủ nhà trọ không chỉ giúp CN giảm áp lực chi tiêu mà tâm lý làm việc cũng tốt hơn. Với gia đình anh Lê Hữu Nhiều, CN Công ty Đông Mỹ và chị Trương Thị Minh, CN Công ty Pou Yuen, giá phòng cho thuê không tăng sẽ giúp họ có thêm tiền mua sữa cho con. “Thấy công nhân khó khăn mà không giúp, bản thân tôi cũng day dứt. Bởi vậy, vợ chồng tôi quyết định tiếp tục ổn định giá thuê phòng, cho xài nước miễn phí. Năm nay, dự báo tình hình khó khăn hơn nên gia đình tôi quyết định tiếp tục ủng hộ chủ trương không tăng giá thuê phòng do địa phương phát động”- ông Thành bộc bạch. Qua vận động, đã có 172 khu nhà trọ văn minh – nghĩa tình ở quận Bình Tân tiếp tục ủng hộ chủ trương không tăng giá cho thuê phòng để CN ổn định cuộc sống trong năm 2012.

Sẻ chia thiết thực

Sau Tết, một số nơi trên địa bàn quận Thủ Đức - TPHCM có giá thuê phòng trọ tăng dao động bình quân từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/phòng. Trong bối cảnh ấy, các khu nhà trọ “Xanh - sạch - đẹp” do LĐLĐ quận Thủ Đức triển khai có giá cho thuê phòng vẫn không thay đổi. Trở lại làm việc sau Tết, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyên, CN Công ty TNHH Triumph và anh Lê Văn Thể, CN Công ty Giấy Bình Chiểu, hết sức lo lắng khi thấy giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng. “May là chú Vinh tiếp tục hỗ trợ CN bằng việc không tăng giá thuê phòng. Chúng tôi hết sức biết ơn sự sẻ chia này”.

Lý giải quyết định tiếp tục ủng hộ chủ trương không tăng giá cho thuê phòng, ông Trần Xuân Vinh, chủ nhà trọ số 107, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, nói: “Dù tiền thuế được giảm mỗi tháng không đáng là bao và phải đầu tư cải thiện, nâng cấp nhà trọ nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định không tăng giá thuê phòng và coi đó là trách nhiệm đối với anh em CN”. Nghĩa cử này của vợ chồng ông Vinh khiến 130 CN đang ở trọ hết sức cảm kích. Tương tự là khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Xẹc (ở số 1231/13, khu phố 2, tổ 5, phường Bình Chiểu). Trước Tết, gần 100 CN hết sức ấm lòng khi lãnh đạo Thành ủy, HĐND và LĐLĐ TP xuống tận nơi thăm hỏi, tặng quà. Sau Tết, họ càng vui hơn khi chủ nhà trọ thông báo không tăng giá cho thuê phòng.

Ghi nhận của chúng tôi tại các khu lưu trú văn minh ở quận Gò Vấp - TPHCM, qua vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn, giá thuê phòng không thay đổi. Điển hình là khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Hạnh (776/10, khu phố 15, phường 12, quận Gò Vấp), 40 CN đang ở trọ rất vui mừng khi hay tin giá thuê phòng vẫn không đổi. Bà Hạnh cho biết sẽ tiếp tục đăng ký định mức điện và lấy tiền nước đúng giá quy định để san sẻ khó khăn với CN.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM:

Ý nghĩa nhân văn to lớn

Năm 2011, khi TP triển khai chương trình vận động, đã có 64.617/65.002 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá đến hết năm. Giá trị làm lợi cho công nhân lao động nghèo qua đợt vận động này ước tính khoảng 516 tỉ đồng/năm. Sự đồng thuận của các chủ nhà trọ có ý nghĩa nhân văn to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái cao quý của người Việt Nam.

Năm 2012, dự báo tình hình đời sống, việc làm của CNVC-LĐ TP sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, ngoài việc chủ động, thương lượng ký kết thỏa ước tập thể để ổn định chế độ đãi ngộ, phúc lợi cho người lao động, LĐLĐ TP yêu cầu Công đoàn các cấp phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê, hỗ trợ CN xài điện, nước đúng giá.