Trả đủ trợ cấp

“Tôi làm việc cho công ty từ tháng 4-2002, đến tháng 7-2009 xin nghỉ việc. Tiền trợ cấp thôi việc của tôi gần 4 triệu đồng, đến nay công ty chưa trả đủ”. Tôn Nữ Thị Nga (Công ty May Phú Quang – TPHCM)

- Bà Hồ Thị Thuận, quản lý nhân sự Công ty May Phú Quang, trả lời: Sự việc đúng như chị Nga phản ánh. Ngày 10-2, công ty đã trả trước 1,5 triệu đồng tiền trợ cấp thôi việc. Số tiền gần 2,5 triệu đồng còn lại, công ty cam kết sẽ trả hết vào ngày 31-3.


---------------

Được trợ cấp
thôi việc

* “Tôi đã có gần 30 năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi về hưu. Nếu tôi nghỉ việc và chờ hưu thì có được hưởng trợ cấp thôi việc (TCTV)    trợ cấp thất nghiệp không?”. Trần Công (quận 1 - TPHCM)

- Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời: Nếu bạn xin thôi việc nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ được nhận TCTV. Thời gian tính TCTV là tổng thời gian làm việc trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nếu bạn đã tham gia đủ 12 tháng BHTN thì khi chấm dứt HĐLĐ hoặc mất việc sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

----------------

Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

*“Tôi làm việc cho Công ty Cổ phần Bao bì và Dịch vụ S.T (ở Long Thành, Đồng Nai) từ ngày 13-2-2008. Đến ngày 30-11-2009, tôi có quyết định nghỉ việc do công ty giải thể. Thời gian đóng BHTN của tôi chỉ 11 tháng. Tôi có được hưởng TCTV và hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi ở TPHCM nhưng đóng BHTN tại Đồng Nai, vậy tôi có làm thủ tục để lãnh tại TPHCM hay không? QuanNguyenTrung (quantrung_sav@yahoo.com)

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Do ông đã làm việc cho công ty trên 12 tháng nên công ty có trách nhiệm phải trả TCTV. Thời gian tính TCTV từ ngày 13-2-2008 đến 31-12-2008 là 10 tháng 18 ngày được làm tròn thành một năm. Như vậy, Công ty S.T có trách nhiệm trả TCTV cho ông 1/2 tháng lương. Do ông tham gia BHTN chưa đủ 12 tháng nên chưa đủ điều kiện hưởng TCTN. Thời gian đã tham gia BHTN trên sẽ được bảo lưu.