Vững vàng trong khó khăn

Tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ; chăm lo đời sống, thu nhập, Công ty CP TMDV Bến Thành đã giúp người lao động an tâm, hết lòng vì công việc

“Năm 2011, trong lúc kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động hoặc giảm phúc lợi thì công ty vẫn tăng tiền ăn trưa và nỗ lực đưa thu nhập bình quân của CNVC-LĐ đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng”. Bà Lê Thị Yến Tuyết, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty CP TMDV Bến Thành, chia sẻ như vậy vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (29.6.1992 – 29.6.2012).

Chăm lo nguồn nhân lực

Trong 2 năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát cao, thất nghiệp, chính sách thắt chặt tiền tệ dẫn đến hạn chế đầu tư và tiêu dùng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
img

CNVC-LĐ Công ty CP TMDV Bến Thành thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre

Trước tình hình khó khăn này, ban tổng giám đốc công ty quyết định chủ động nắm bắt thời cơ kinh doanh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ bất động sản và đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, khách sạn, tài chính, ngân hàng… Nhờ đó, năm 2011, công ty đã đạt doanh thu 310 tỉ đồng, vượt 5,78% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 44 tỉ đồng, vượt 18,92% kế hoạch.

“Có được kết quả này chính là nhờ nỗ lực của tập thể lao động. Vì thế, công ty luôn xác định phải đầu tư xây dựng nguồn nhân lực cũng như chăm lo tốt cho lực lượng này” - ông Đỗ Hùng Kiệt, Tổng Giám đốc Công ty CP TMDV Bến Thành, khẳng định. Chủ trương này đã được hiện thực hóa thông qua việc tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí cho người lao động tham gia các khóa huấn luyện về kỹ năng bán hàng, giao tiếp ứng xử, nghiệp vụ tài chính, kế toán, thuế, thương mại điện tử; quản lý nhà hàng, khách sạn...

Đồng hành với công ty, CĐ liên tục phát động nhiều đợt thi đua lao động giỏi trong đội ngũ nhân viên bán hàng và nhân viên phục vụ. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần tạo ra doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mỗi năm CĐ phát động và khen thưởng 2 lần vào dịp “Tháng Công nhân”  và “90 ngày thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm”.
Hai năm qua, CĐ công ty đã khen thưởng 16 lượt lao động giỏi, gồm 12 nhân viên bán hàng và 4 nhân viên phục vụ, trong đó có 3 nhân viên bán hàng được khen thưởng 4 đợt liên tục.

Bên cạnh đó, hằng năm CĐ và công ty còn tổ chức các chương trình tham quan, nghỉ mát, tặng quà cho nhân viên nhân dịp lễ, Tết... Chị Phạm Thị Hải, nhân viên cửa hàng Bến Thành Đông, tâm sự: “Tết vừa qua, chúng tôi đã có một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm khi được công ty chăm lo đầy đủ về phúc lợi và khen thưởng. Sự chăm lo của công ty và CĐ giúp chúng tôi luôn an tâm và làm việc hết mình”.

Sống không chỉ vì mình

“Sống không chỉ cho mình mà còn phải có trách nhiệm với cộng đồng, đó là phương châm sống mà chúng tôi hướng đến và thực hiện thường xuyên. Chúng tôi luôn giáo dục để người lao động biết sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và xem điều đó cũng quan trọng như rèn luyện chuyên môn, tay nghề”-  ông Đỗ Hùng Kiệt tự hào.
Ông Kiệt cho biết hằng năm, CĐ và công ty đều đến thăm, tặng quà cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình “Hỗ trợ nhà cho đồng nghiệp”, mỗi năm CĐ đều xét chọn và sửa chữa nhà cho các nhân viên còn khó khăn về nhà ở.
Hơn 10 năm nay, công ty đã nhận phụng dưỡng 7 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre. Những ngày lễ, Tết, công ty đều tổ chức đoàn đến tận nơi thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cho các mẹ. Trong năm 2011, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện như quyên góp hỗ trợ người dân Nhật Bản bị thiên tai, trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH Ngân hàng; trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa; đóng góp cho Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Vì người nghèo…
Bà Lê Thị Yến Tuyết cho biết: “Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động đều từ sự đóng góp tự nguyện của tập thể lao động. Tuy cuộc sống riêng của mỗi người đều có ít nhiều khó khăn nhưng ai cũng sẵn lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Những năm vừa qua, Công ty CP TMDV Bến Thành đã nhận được nhiều bằng khen do Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng. Năm 2010, công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước tặng. Công ty cũng được xếp trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất Việt Nam.