Yêu nghề, họ thành thợ giỏi

Những người thợ giỏi đã góp phần tạo nên không khí làm việc hăng say, sáng tạo trong tập thể công nhân tại đơn vị mình

“Không chỉ là một kỹ sư giỏi, có nhiều sáng kiến, anh Vàng còn hết lòng kèm cặp, giúp đỡ các công nhân (CN) khác. Vì thế trong các cuộc thi nâng lương, nâng bậc, các CN trong tổ của anh luôn đạt kết quả cao”. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, nhận xét như vậy về anh Phạm Đình Vàng, Phó Quản đốc Công ty Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn), một trong những tấm gương lao động giỏi vừa được CĐ tổng công ty tuyên dương.


Cánh chim đầu đàn


Áp lực cạnh tranh gay gắt khiến mỗi người lao động đều phải cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, giảm giá thành. Đó cũng chính là động lực khiến anh Vàng suy nghĩ, tìm tòi để cho ra đời những sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng cách sử dụng các linh kiện, thiết bị sẵn có trong nước thay thế hàng ngoại nhập, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các sáng kiến như thiết kế các trạm in của máy in, cải tiến hệ thống điều khiển của máy sấy nhựa, tích hợp bộ điều khiển đèn UV... đã làm lợi cho công ty gần 800 triệu đồng.

img
Bà Phạm Thị Hoa, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM, tặng hoa cho anh Ngô Ngọc Sang, Công ty Cân Nhơn Hòa


Anh Vàng còn  nhiệt tình hướng dẫn, chỉ vẽ anh em trong xưởng. Anh Huỳnh Phú Quý cho biết: “Anh em trong xưởng gặp bất cứ khó khăn hay thắc mắc gì, anh Vàng đều chỉ dẫn tận tình. Với sự hướng dẫn của anh, chúng tôi đã đạt kết quả cao trong kỳ thi nâng bậc, nâng lương”.


Mong muốn tốt hơn


Nhanh nhẹn, tự tin là ấn tượng chị Trần Thị Hạnh để lại trong tôi khi lần đầu gặp chị tại buổi tuyên dương lao động giỏi do LĐLĐ quận 3- TPHCM tổ chức. Vào Công ty TNHH May thêu Lan Anh làm một CN may bình thường từ năm 1993, bằng sự nỗ lực học hỏi, chị đã trở thành một CN xuất sắc, đoạt danh hiệu “Bàn tay vàng” ngành may cấp quận, được đề bạt làm kỹ thuật trưởng. Chị còn là “thầy” của hàng trăm CN trẻ, trong đó nhiều người hiện là cán bộ quản lý.


Điều khiến đồng nghiệp luôn khâm phục Hạnh là chị luôn tìm tòi, cải tiến để đưa ra phương pháp tối ưu, vừa bảo đảm chất lượng vừa tiết kiệm thời gian, nguyên phụ liệu. Chẳng hạn, chị phân tích từng loại vải rồi tùy từng chất liệu, yêu cầu của sản phẩm mà áp dụng quy trình công nghệ thích hợp.

Chị kể: “Khách hàng của công ty đa số ở nước ngoài nên sản phẩm đòi hỏi phải đa dạng, phong phú, kiểu dáng mới, sắc sảo. Nếu đáp ứng được yêu cầu của khách hàng sẽ có lợi cho cả công ty lẫn CN. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy nên cố gắng tìm tòi, cải tiến để sản phẩm làm ra thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín của công ty”.

Có lần, khi thương lượng ký hợp đồng, khách hàng đòi hỏi phải có máy chuyên dụng để thực hiện. Không để mất khách hàng, chị đã nghĩ cách thay thế: Đường may cuốn phải dùng máy nhiều kim, chị đã khắc phục bằng máy một kim.

Khi xem sản phẩm mẫu, khách hàng rất hài lòng. Chị tâm sự: “Công ty như gia đình thứ hai của tôi. Mỗi ngày qua đi, tôi đều nhìn lại xem mình đã làm tốt công việc hay chưa? Tôi luôn muốn hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Có như vậy, công ty mới phát triển, đời sống CN mới được no đủ”.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM:

Tạo điều kiện cho thợ giỏi phát huy năng lực

Đây là những tấm gương lao động giỏi, tiêu biểu cho một lớp CN năng động, yêu nghề. Điều đáng quý là họ không chỉ lao động giỏi, có nhiều sáng kiến cho riêng mình mà còn kèm cặp, hướng dẫn những CN trẻ để mọi người cùng giỏi. Họ đã góp phần tạo nên một không khí làm việc hăng say, sáng tạo trong tập thể CN tại đơn vị mình. Các CĐ cơ sở phải chú trọng phối hợp cùng doanh nghiệp tạo điều kiện cho những người thợ giỏi phát huy năng lực, phẩm chất để đóng góp ngày càng nhiều cho đơn vị; đồng thời cần nhân rộng điển hình để mọi người học tập, noi theo.