3G chỉ nóng ở doanh nghiệp

Chỉ có 4 trong 7 doanh nghiệp (DN) viễn thông sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép khai thác công nghệ viễn thông thế hệ 3 (3G) vào năm 2009. Thế nhưng đến nay, hầu như toàn bộ các DN viễn thông đang nóng lên vì cuộc đua đang vào hồi gay cấn

Muốn trúng tuyển, các DN phải cam kết đầu tư với số tiền lớn để chứng minh năng lực tài chính. Bốn DN trúng tuyển phải đặt cọc số tiền cao hơn 5% tổng đầu tư mạng trong 3 năm đầu tiên để bảo lãnh việc thực hiện triển khai giấy phép 3G. Về lý thuyết, 3G sẽ đem lại dịch vụ di động và truy cập băng rộng. Trên nền tảng cho phép của 3G, DN dễ dàng triển khai nhiều dịch vụ GTGT nội dung lớn như tải dữ liệu, truyền hình, giải trí đa phương tiện... và nhiều dữ liệu liên quan đến dung lượng lớn mà 2,5 G hoặc các nền tảng công nghệ thấp hơn không triển khai được.

Trên thực tế, người tiêu dùng VN đã làm quen với khái niệm 3G kể từ khi mạng ĐTDĐ S-Fone, HT Mobile sử dụng công nghệ CDMA tuyên bố triển khai ngay chuẩn CDMA 2000 1x EV-DO (3G) ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM với dịch vụ trên nền công nghệ này là Mobile Internet, truyền hình trực tiếp trên ĐTDĐ, xem phim, nghe nhạc theo yêu cầu... Dù tiên tiến như vậy nhưng hầu hết người tiêu dùng VN lại tỏ ra thờ ơ, không mặn mà lắm khiến cho mạng HT Mobile phải tuyên bố ngừng “cuộc chơi” CDMA, để lại “anh cả” S-Fone chật vật trên con đường kiếm tìm thuê bao. Người dùng GSM cũng đã “lướt” qua cuộc thử nghiệm của 2 “đại gia” MobiFone và VinaPhone khi 2 “anh cả” này tuyên bố đã thử nghiệm thành công 3G từ nhiều năm trước. Nhiều người tiêu dùng nóng ruột đã vội bỏ tiền ra để sắm cho mình chiếc ĐTDĐ 3G hy vọng sử dụng được. Thế nhưng, cái ô vuông nhỏ xíu trên “dế” cũng chỉ để ngó chơi vì không sử dụng được bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến 3G tại VN.

Vào đầu tháng 9 vừa qua, tại một hội thảo về công nghệ 3G được tổ chức tại Nha Trang, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Mai Liêm Trực thẳng thắn chia sẻ: “DN có 3G không phải là điều quan trọng. Cạnh tranh thắng lợi hay không phụ thuộc vào việc họ sẽ cung cấp cái gì cho người sử dụng”. Chính vì vậy, giới chuyên môn lĩnh vực công nghệ cao cho rằng việc đầu tư tiền tỉ vào hạ tầng cơ sở công nghệ và đường truyền mạng di động tốc độ cao sẽ rất lãng phí nếu DN không triển khai được các dịch vụ mà người tiêu dùng cần đến.