Bí quyết thăng tiến trong nghề lập trình
“Đam mê với nghề, ham thích học hỏi, làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao” là lời nhận xét của anh Nguyễn Quang Bửu, Trưởng Phòng Phát triển dự án của Công ty FCG Vietnam, về nhân viên mới của mình, anh Nguyễn Hữu Đức.
Còn rất trẻ, lại mới gia nhập đội ngũ lập trình viên của một trong những công ty lớn tại Việt Nam, nhưng Hữu Đức đã được tham gia các dự án lớn. Tuy vậy, Hữu Đức vẫn không bằng lòng với những gì đã có mà luôn học hỏi, nâng cao trình độ để có thể hoàn thành tốt mọi công việc mà công ty đã tin tưởng giao cho. Nếu bạn biết lịch học và làm việc dày đặc của Đức, bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe người trưởng dự án khen ngợi về lòng đam mê với nghề lập trình của Đức. Hầu như Đức không có thời gian để nghỉ ngơi, sau những giờ làm việc căng thẳng, Đức lại chạy đến trường để học cao học, về nhà anh lại học thêm để cập nhật kiến thức, đặc biệt là trau dồi tiếng Anh. Hữu Đức chia sẻ: “CNTT phát triển rất nhanh và thay đổi từng giây từng phút. Người học CNTT phải luôn học mãi mới mong theo kịp. Ngoài ra, khi làm việc ở các công ty nước ngoài, người lập trình phải giỏi tiếng Anh. Như thế, bạn sẽ làm việc rất dễ dàng. Đối với ngành CNTT, kỹ năng đọc tiếng Anh rất quan trọng do tài liệu toàn bằng tiếng Anh, ngoài ra, nếu bạn có thể giao tiếp với khách hàng cũng như viết báo cáo bằng tiếng Anh lưu loát, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến rất nhanh trong thời gian ngắn”.
Hiện tại, Đức đang học cao học ngành CNTT ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng thời cũng đang dốc sức để lấy các chứng chỉ quốc tế. Đức cho biết, những gì học được ở trường không thể ứng dụng vào môi trường làm việc thực tế nên hầu hết sinh viên đều phải học thêm.
Hiện nay, phần lớn sinh viên CNTT đều phải bổ sung kiến thức bằng cách theo học các chương trình đào tạo chuyên sâu mới mong được tuyển dụng vào công ty. Theo ông Vương Mạnh Sơn, Viện trưởng Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn (SaigonCTT), sinh viên khi theo học các khóa đào tạo của trường chỉ học những kiến thức mới và cần cho công việc thực tế, nhất là được thực hành trên các dự án thực để sau này có thể làm việc ngay ở công ty mà không bị bỡ ngỡ.
Các bạn trẻ nếu có niềm đam mê, tinh thần ham học và tâm niệm “Làm hết việc, chứ không làm hết thời gian” như Đức, chắc chắn cơ hội thành công và tiến xa trên con đường sự nghiệp là trong tầm tay.