Game bạo lực tác hại hơn trong phim
Trong các game hiện đại thường giống như thật, làm các nhà xã hội học lo ngại về tính bạo lực của nó
Với công nghệ sản xuất game hiện đại, không chỉ có cốt truyện, cách chơi game hấp dẫn mà hình ảnh trong không gian 3 chiều (3D) cũng cực kỳ sống động. Với hình ảnh 3D, người chơi game như bị hút vào game và có cảm giác như đang xem phim.
Khi các trò chơi giống như thật
Các game trước đây, nhân vật thường giống tranh vẽ nên độ “thật” không cao, còn trong các game hiện nay nhân vật giống người thật đến từng chi tiết, kể cả các động tác biểu cảm trên mặt. Cũng chính vì tính giống thật như thế mà nhiều chuyên viên xã hội học đang lo ngại sự tác động của game bạo lực lên giới trẻ mạnh hơn nhiều so với xem hành động. Nếu như trong phim, dù có đẫm máu đến đâu thì người xem cũng đứng ngoài cuộc, còn trong game bạo lực, chính người chơi là kẻ bóp cò súng.
Lấy ví dụ trong game Reservoir Dogs, nhân vật Mr White đánh cướp tiệm kim hoàn bị cảnh sát bao vây. Tên cướp - có thể là nhân vật do người chơi điều khiển - thản nhiên móc súng bắn vào đầu 2 con tin. Chỉ trong cuộc chạm súng ngắn trong vài phút của game này có tới 25 người chết và bị thương. Cách đây 15 năm, phim Quentin Tarantino đã bị chỉ trích nhiều vì mức độ bạo lực cao, mà Reservoir Dogs còn đẫm máu hơn.
Có thể tóm tắt nội dung phim chỉ bao gồm súng, đạn và rất nhiều máu. Mặc dù, đây là loại game dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên nhưng việc cấm trẻ em chơi không đơn giản chút nào. Ngay chính tại châu Âu, việc phổ biến game Reservoir Dogs đang gây khá nhiều tranh cãi. Cựu giám đốc Sony châu Âu, ông Chris Deering, cho rằng bạo lực có rất nhiều trong phim ảnh, sách, radio thì game cũng không thể là ngoại lệ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên viên xã hội học không đồng tình với nhận định này. Tiến sĩ John Sykes nhấn mạnh việc phải bảo vệ trẻ em khỏi tác hại của nội dung bạo lực trong game. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, tác động của phim bạo lực khác với game bạo lực vì tính “nhập vai” trong game cao hơn nhiều so với khi xem phim.
Nhiều dự án game theo kiểu "con đường đẫm máu"
Một số phụ huynh cho rằng, hệ thống phân loại game như hiện nay ở châu Âu không phù hợp vì chỉ phân loại chung chung game dành cho độ tuổi 15 trở xuống, trong khi trên thực tế, game phù hợp cho lứa tuổi 15 nội dung có thể không tốt cho trẻ em 12 tuổi. Một số bà mẹ khi được hỏi ý kiến đã thừa nhận họ không kiểm soát được việc con cái họ chơi game có phù hợp độ tuổi hay không. Có người thì đơn giản hơn, nghĩ rằng con họ 16, 17 tuổi thì chơi game dành cho lứa tuổi 18 trở lên cũng không có vấn đề gì.
Điều đáng ngại nhất là đang có nhiều dự án sản xuất game đi theo “con đường đẫm máu” như Reservoir Dogs. Trước đây, các game quá bạo lực thường không được các công ty chấp nhận đầu tư sản xuất, nay thì tình hình đang thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Việc chuyển thể từ các phim hành động, bạo lực ăn khách thành game sẽ ngày càng phổ biến hơn và chắc chắn sẽ thu hút giới trẻ chơi nhiều hơn.
Trong bối cảnh này, lời khuyên cho các bậc cha mẹ là hãy luôn để mắt tới con cái mình khi chúng chơi game. Không hẳn các loại game đều là trò giải trí vô hại, chúng có thể tác động đến việc hình thành nhân cách con em bạn.