Microsoft lại va chạm với Google về Kai-Fu Lee
Ngày hôm qua (6/9), Microsoft và Google lại "đụng độ" nhau tại toà án bang Seattle về vụ "Kai-Fu Lee" - người sẽ được chỉ định làm chủ tịch một trung tâm phát triển sản phẩm của Google tại Trung Quốc trong vài tháng tới.
Đây không phải là đầu tiên Microsoft tỏ ra gay gắt với Google về Kai-Fu Lee, người từng là phó chủ tịch của hãng phần mềm lớn nhất thế giới này. Kai-Fu Lee đã rời bỏ Microsoft và đầu quân cho Google từ tháng 7/2005.
Theo lý lẽ trước toà của Microsoft, việc Kai-Fu Lee sẽ đảm nhận chức chủ tịch trung tâm phát triển sản phẩm của Google tại Trung Quốc là vi phạm thoả thuận đã ký kết giữa ông này và Microsoft từ năm 2000. Hãng này cho rằng Kai-Fu Lee đã vi phạm thoả thuận về bí mật sản phẩm.
Thoả thuận về bí mật sản phẩm của Microsoft cấm Kai-Fu Lee trong vòng 1 năm kể từ khi rời bỏ hãng này không được đảm nhận các vị trí có liên quan tới việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ, dự án cạnh tranh .... tại những hãng khác.
Trong khi đó, Google cho rằng việc Lee làm việc cho hãng chẳng vi phạm gì tới thoả thuận bí mật sản phẩm kia, và rằng công việc của Lee không liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật như công nghệ thoại, tìm kiếm, ngôn ngữ...
Ngày 19/7/2005, Google công bố đã thuê Lee làm chủ tịch quản lý các hoạt động của Google tại Trung Quốc. Trung tâm phát triển sản phẩm mới tại đây sẽ được khai trương trong qúy III năm nay, và Google hy vọng sẽ đẩy mạnh được hoạt động của hãng này tại một trong những thị trường máy tính lớn nhất thế giới.
Cùng ngày với thông báo trên của Google, Microsoft tuyên bố đã đệ đơn kiện Google và Lee lên toàn án liên bang. Trước khi làm việc cho Google, Lee từng là phó chủ tịch bộ phận "Dịch vụ tương tác tự nhiên" của Microsoft. Lee cũng từng tham gia vào các hoạt động của Microsoft tại Trung Quốc, trong đó có việc thành lập một cơ sở nghiên cứu và phát triển đầu tiên của Microsoft tại đây.