Thiếu chuyên gia mạng và vấn nạn hacker
Hiện thiếu khoảng 800 chuyên gia mạng lành nghề và con số này dự kiến tăng lên khoảng 1.900 vào năm 2009.
Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa sẽ bước sang năm 2007, đây sẽ là năm khởi điểm cho quá trình gia nhập toàn diện của Việt Nam vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, một trong những ngành mũi nhọn là công nghệ thông tin hiện vẫn đang gặp những khó khăn lớn, đặc biệt là thiếu chuyên gia mạng lành nghề và vấn nạn hacker.Lần không ra chuyên gia mạng!
Theo một nghiên cứu về nhu cầu chuyên gia và sự thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) tại khu vực châu Á –Thái Bình Dương, do công ty nghiên cứu thị trường IDC thực hiện với sự hỗ trợ của Cisco System cho thấy: Việt Nam hiện thiếu khoảng 800 chuyên gia mạng lành nghề và con số này dự kiến tăng lên khoảng 1.900 vào năm 2009. Nghiên cứu trên cũng cho thấy tới năm 2009, khoảng cách kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến như công nghệ mạng không dây là 32% và bảo mật mạng với một khoảng cách kỹ năng có thể sẽ đạt 18%.
![]() |
| Virus luôn là nổi khổ của người sử dụng máy tính. Ảnh:T.H |
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy đến năm 2009, toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ thiếu 396.000 chuyên gia mạng lành nghề so với 210.000 của năm 2006 và 221.000 chuyên gia với các kỹ năng công nghệ mạng tiên tiến về công nghệ không dây, bảo mật... Một số các quốc gia tại châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản có những khoảng cách kỹ năng lớn hơn các nước khác và mối liên hệ giữa CNTT và doanh nghiệp đang ngày càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn.
Ông James Chia, đại diện Cisco Systems, cho rằng, kết quả nghiên cứu trên cho thấy đây là cơ hội cho các tổ chức giáo dục dự đoán nhu cầu về các kỹ năng mạng và công nghiệp mạng tiên tiến để tạo ra các chương trình phù hợp, giúp thu hẹp khoảng cách này tại quốc gia của mình. Các sinh viên và chuyên gia nên tận dụng những lựa chọn nghề nghiệp sẵn có trong lĩnh vực mạng công nghệ tiên tiến.
Năm 2007: hacker chuyên nghiệp và liều lĩnh hơn
Tại Đại hội Hacker Mũ trắng lần thứ 2 đã được CLB ICT’s Partnership (trực thuộc SaigonTimes Club) và Công ty Tư vấn & Đào tạo Quản trị mạng Athena cùng phối hợp tổ chức vào ngày 29-12. Ông Trương Hoài Trang, Chủ nhiệm CLB ICT’s Partnership cho biết, đây là dịp để các Hacker mũ trắng (còn gọi là hacker thiện chí) - những người làm công tác an ninh mạng tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và trường đại học, cùng trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật. Qua đó, mang đến cộng đồng mạng một tầm nhìn tổng thể về tình hình bảo mật thông tin cũng như cập nhật các kỹ thuật tấn công và phòng thủ mới nhất.
Theo cảnh báo, Hacker trong năm 2007 sẽ càng trở nên chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức và liều lĩnh hơn, có đủ khả năng coding, đồ họa, xây dựng những website hoàn chỉnh, tự viết code cho spyware, virus, worm trong cộng đồng mạng Việt Nam, đủ khả năng tấn công website, mail server trong vài giờ do thám… Tháng 4/2006, virus “gái xinh” lây lan qua công cụ chát Yahoo Messenger và trở thành trào lưu tấn công các trình chat IM của hàng ngàn người sử dụng. Cũng trong năm 2006, Hacker đã dùng virus, chiếm tên miền, đột nhập thay đổi thông tin nhiều website Việt Nam hoặc tấn công vào các máy chủ (ISP) để lấy cắp dữ liệu của khách hàng. Ngoài ra, còn xuất hiện virus điện thoại di động; cơn bão spam, phising tàn phá hộp thư điện tử của các doanh nghiệp… Đại hội là một dịp cảnh báo giới chuyên gia quản trị và an ninh mạng hãy cảnh giác và chủ động phòng ngừa Hacker.
|
Một số kết nghiên cứu của Cisco . Những kỹ năng mạng trong các lĩnh vực công nghệ đang trở thành một đòi hỏi thiết yếu đối với những môi trường trung tâm dữ liệu có tính tích hợp cao. Hơn 65% người tham gia chương trình nghiên cứu này cho rằng các kỹ năng về công nghệ đan chéo và trung tâm dữ liệu đang ngày càng trở nên quan trọng và các chuyên gia mạng giờ đây sử dụng 70% thời gian của mình cho các tác vụ liên quan tới hệ thống mạng. Mạng được coi là một nền tảng để hỗ trợ các chức năng trung tâm dữ liệu thiết yếu bao gồm các ứng dụng, các giao dịch, lưu trữ, bảo mật và kiểm soát truy cập. - 96% người tham gia nghiên cứu này tin rằng mạng sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các hoạt động kinh doanh trong tương lai. - 32% các tổ chức trên toàn châu Á - Thái Bình Dương đã nhận thấy khó khăn trong việc tìm kiếm những kỹ sư mạng có trình độ cao. Các doanh nghiệp tại châu Á vốn nhận thức được khó khăn trong việc tuyển dụng những công nhân với các kỹ năng công nghệ mạng cần thiết sẽ nhận thấy còn khó khăn hơn trong việc duy trì tính cạnh tranh của mình. |
