Trung Quốc: 13 năm tù vì tội ăn cắp bản quyền
Trong một phiên toà chống nạn vi phạm bản quyền lớn nhất Trung Quốc, 9 người bị buộc tội buôn bán các đĩa DVD lậu và các hàng hoá ăn cắp bản quyền khác đã phải chịu xử phạt với các bản án lên tới 13 năm tù.
Đây là bản án phạt tù nặng nhất kể từ khi Trung Quốc tiến hành việc xử phạt các sản phẩm sao chép bất hợp pháp kể từ giữa năm 2005.
Phiên toà đã tạo ấn tượng tốt với chính quyền Washington và cả các chính phủ trước nay vẫn phàn nàn về sự lỏng lẻo trong việc ngăn chặn ngành công nghiệp sao chép lậu đang phát triển chóng mặt tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
|
|
Chiến dịch chống vi phạm bản quyền mới nhất của Trung Quốc được bắt đầu vào ngày 25/7 vừa qua, tập trung vào các cơ sở sao chép, sản xuất các loại sản phẩm vi phạm bản quyền, từ phim ảnh đến phần mềm, thiết kế quần áo và các sản phẩm thể thao.
Theo Tân Hoa Xã cho biết, 4 bị can đã bị tuyên án 13 năm tù vì tội sản xuất và bán các sản phẩm xuất bản không có bản quyền in ấn ở các thành phố Ninh Ba ở phía đông và Hạ Môn ở vùng đông nam Trung Quốc. Bị đơn Wang Guimei ở thành phố Hạ Môn đã bị tuyên phạt 40.000 nhân dân Tệ (NDT) tương đương 5.000 USD. Danh tính của các bị can ở thành phố Ninh Ba không được tiết lộ.
Tân Hoa Xã dẫn lời một đại diện cơ quan chống vi phạm bản quyền quốc gia của Trung Quốc: "Việc xử phạt nặng hành động vi phạm bản quyền này nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc nhằm chống lại nạn ăn cắp bản quyền và sở hữu trí tuệ".
Tại thành phố Thanh Đảo phía đông Trung Quốc, một bị can cũng đã bị tuyên án 2 năm tù vì bán các đĩa DVD lậu và phần mềm máy tính vi phạm bản quyền. Những bị can còn lại, hai người bị tuyên án tù 1 năm vì bán các đĩa CD và DVD lậu qua Internet. Hai người khác lĩnh án 8 tháng và 18 tháng tù cùng mức phạt 200.000 NDT (25.000 USD) và 100.000 NDT(12.500 USD).
Tháng trước, các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng đã tiến hành tiêu hủy gần 13 triệu đĩa CD, DVD và phần mềm máy tính thu giữ được trong chiến dịch này.
