Virus máy tính Nyxem ngày 3-2 không gây thiệt hại lớn

Theo đúng “lịch làm việc” của virus Nyxem, hôm 3-2, virus này bắt đầu phá hủy dữ liệu trên các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

Nhiều tổ chức đưa ra các số liệu thống kê khác nhau về số lượng máy tính cá nhân, gia đình hay công ty bị nhiễm virus này, thấp nhất là khoảng 300.000 máy đến 2 triệu máy. Virus Nyxem còn có các tên gọi khác như Mywife.D, Blackworm và Kama Sutra, Grew, CME-24... và đã xuất hiện từ tháng 3-2004.

Vào ngày thứ ba mỗi tháng, Nyxem làm bàn phím và chuột ngưng hoạt động rồi vô hiệu hóa các phần mềm chống virus, trước khi phá hủy các tập tin. Khác với nhiều virus máy tính gần đây, Nyxem được lập trình để phá hủy dữ liệu chạy trên các phần mềm thông dụng như Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Adobe... chứ không tìm cách kiểm soát máy tính hay ăn cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng trực tuyến. Do đó, virus này được xem là ít nguy hiểm hơn các loại khác. Virus này được phát tán qua các tập tin gửi kèm theo thư điện tử mang nội dung khiêu dâm nhằm thu hút sự tò mò của người đọc.

Các chuyên gia an ninh máy tính đều dự đoán Nyxem không gây thiệt hại quá nghiêm trọng. Công ty cung cấp phần mềm chống virus McAfee cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo đợt bùng phát lớn nào. Vào trưa 3-2, ông Itsuro Nishimoto thuộc Công ty An ninh máy tính LAC tại Tokyo, Nhật Bản, tuyên bố “dù đã qua thời điểm virus bắt đầu hoạt động, nhưng chúng tôi chưa xác nhận đợt bùng phát nào tại Nhật Bản”.

Tại Hồng Kông, phát ngôn viên Mavis Hui của Sở Thương mại Công nghiệp và Công nghệ Hongkong cho biết chưa có dấu hiệu các văn phòng chính phủ bị thiệt hại do Nyxem. Do không thấy nguy cơ thiệt hại lớn từ Nyxem, Microsoft tuyên bố sẽ chỉ đưa ra phiên bản cập nhật chương trình chống virus Nyxem vào ngày 14-2.