Củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia
Trong chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 10-4, tại thủ đô Phnom Penh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen.
Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ, bền chặt và khăng khít của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, hai nước cần đoàn kết trên tinh thần hữu nghị, truyền thống gắn bó lịch sử và tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia, ủng hộ mạnh mẽ một Campuchia phát triển và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, xây dựng đất nước, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN
Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP Samdech Say Chhum đã hội đàm.
Tại hội đàm, hai bên đã nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác, kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.
Hai bên nhấn mạnh đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, logistics, cửa khẩu và thương mại biên giới; tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư; nâng cao phối hợp trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực tiềm năng.
Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Nhân dịp này, hai bên chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 đã ký giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.
Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Thủ tướng Campuchia Hun Manet.