Cuộc đình công lớn trong ngành y Hàn Quốc ngày càng căng thẳng

(NLĐO) - Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 28-2 cho biết các bác sĩ quân y sẽ được điều động đến các bệnh viện trong vài ngày tới.

Theo Reuters, đây là một trong các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe sau khi các bác sĩ thực tập đình công hàng loạt ở Hàn Quốc.

Bắt đầu từ tháng 3, các bác sĩ đang phục vụ trong quân đội và tại các phòng khám địa phương thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ được phân công đến các bệnh viện bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình.

Ngoài ra, Hàn Quốc trưng dụng cả các y tá để làm một số công việc vốn do bác sĩ đảm trách trước đây.

Ông Han kêu gọi các bác sĩ trẻ quay trở lại làm việc trước thời hạn ngày 29-2 do chính phủ đưa ra và cam kết Seoul sẽ lắng nghe ý kiến của họ.

Hàn Quốc điều động bác sĩ quân y

Các bác sĩ biểu tình trước văn phòng tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul hôm 25-2. Ảnh: Reuters

Ngày 28-2, ông Han phát biểu tại một cuộc họp chính phủ: "Chính phủ hoàn toàn hiểu rằng các bác sĩ thực tập lo lắng về môi trường làm việc và sự nghiệp tương lai. Chúng tôi đang tìm kiếm các biện pháp để cải thiện điều này".

Khoảng 9.000 bác sĩ thực tập đã đình công ở Hàn Quốc để phản đối kế hoạch tăng số lượng sinh viên được nhận vào trường y của chính phủ.

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh rằng kế hoạch này được người dân Hàn Quốc ủng hộ rộng rãi, nhằm giải quyết tình trạng "thiếu bác sĩ".

Tuy nhiên, các bác sĩ thực tập cho rằng chính phủ trước tiên nên giải quyết vấn đề lương bổng và điều kiện làm việc trước khi cố gắng tăng số lượng bác sĩ.

Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo có thể đình chỉ giấy phép của những bác sĩ không tuân thủ lệnh quay trở lại làm việc, thậm chí truy tố họ.

Cuộc biểu tình làm gián đoạn dịch vụ tại các bệnh viện lớn, buộc các bệnh viện này phải từ chối tiếp nhận một số bệnh nhân và hủy bỏ các ca phẫu thuật.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy lập trường cứng rắn của Seoul trước cuộc đình công, Bộ Y tế Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát đối với 5 bác sĩ liên kết với Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) - nhóm vận động hành lang lớn gồm các bác sĩ cấp cao. Bộ này yêu cầu điều tra các bác sĩ về tội danh vi phạm luật y tế và cản trở công lý.