Đà Nẵng tăng tốc phát triển y tế hiện đại
Ngành y tế TP Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Những năm gần đây, TP Đà Nẵng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo sự tin tưởng cho người dân địa phương và các tỉnh lân cận.
Hàng trăm kỹ thuật mới được triển khai
Trọng tâm chiến lược của ngành y tế Đà Nẵng là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao. Các bệnh viện công lập, tư nhân và trung tâm y tế quận, huyện đều tích cực đổi mới. Trong đó, 3 bệnh viện trọng điểm gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi và Bệnh viện Ung bướu đã triển khai hàng trăm kỹ thuật y khoa tiên tiến chỉ trong vài năm trở lại đây. Mỗi năm, các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đều cập nhật từ 4 đến 8 kỹ thuật mới, tạo đà phát triển đồng đều trong toàn hệ thống.
Là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng có quy mô 2.000 giường, đóng vai trò tuyến cuối, phục vụ điều trị cho người dân TP Đà Nẵng và các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk... Số lượng bệnh nhân ngoài tỉnh chiếm đến 35%-40%.
Trong những năm gần đây, bệnh viện được đầu tư phát triển mạnh mẽ theo mô hình đa trung tâm kỹ thuật cao. Nhiều trung tâm chuyên sâu đã đi vào hoạt động như: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép tế bào gốc, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh và bỏng tạo hình, cùng Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị khu vực miền Trung.
Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh viện đang tích cực mở rộng danh mục kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực ghép gan. Nhờ sự hỗ trợ của UBND TP Đà Nẵng, năm 2024, có 12 bác sĩ đã được cử sang Mỹ và Nhật để đào tạo chuyên sâu, 26 người khác được huấn luyện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tháng 2-2024, Trung tâm Ghép tạng được đầu tư và đưa vào vận hành với hệ thống phòng mổ hiện đại, khu hồi sức vô trùng và quy trình khép kín bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.
Chị Nguyễn Thị Hồng, một bệnh nhân trú tỉnh Quảng Ngãi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ: "Tôi từng điều trị nhiều nơi nhưng khi đến đây, tôi rất yên tâm vì đội ngũ bác sĩ giỏi và thiết bị hiện đại. Thái độ phục vụ cũng tận tình, chu đáo như người nhà".

Bác sĩ thực hiện phương pháp cắt hớt niêm mạc ESD, loại bỏ các tổn thương trong niêm mạc dạ dày tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: MINH KHẢI
Mở hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng giữ vai trò nòng cốt trong công tác khám chữa ung thư tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, bệnh viện không ngừng cập nhật các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhằm kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, kể cả giai đoạn muộn.
Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc bệnh viện, các ca phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ, vú, phụ khoa... đều được thực hiện bằng kỹ thuật cao kết hợp tạo hình thẩm mỹ. Bệnh viện cũng thường quy hóa các kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong tiêu hóa, tiết niệu và đang dần triển khai với các bệnh lý gan mật tụy, đầu cổ.
Song song đó, các phương pháp điều trị toàn thân như hóa trị, điều trị nhắm trúng đích và miễn dịch liệu pháp được áp dụng hiệu quả.
Riêng xạ trị, bệnh viện hiện có 2 máy gia tốc và 1 máy xạ trị áp sát suất liều cao, cho phép triển khai đa dạng kỹ thuật tiên tiến như xạ trị điều biến cường độ, xạ trị toàn trục tủy sống, xạ trị giảm nhẹ... Đặc biệt, năm 2020, bệnh viện đã thực hiện thành công ca xạ trị áp sát đầu tiên tại Việt Nam cho một bệnh nhi 2 tuổi có khối u lớn 5 cm.
Đầu năm 2025, Bệnh viện Ung bướu tiếp tục nâng cấp năng lực chẩn đoán và điều trị với máy chụp nhũ ảnh 3D phát hiện sớm ung thư vú, hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla và máy CT 32 lát cắt giúp tăng độ chính xác và hiệu quả điều trị.
Ngoài ra, bệnh viện cũng là nơi đầu tiên tại Đà Nẵng triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân, hiện đã thực hiện thành công cho 3 bệnh nhân.
Ông Trần Văn Dũng, một bệnh nhân điều trị ung thư đến từ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho hay bản thân bị ung thư giai đoạn muộn, tưởng không còn cơ hội. "Nhưng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tôi được điều trị bằng phác đồ tiên tiến và nay sức khỏe được cải thiện. Tôi thật sự cảm ơn các bác sĩ nơi đây" - ông Dũng nói.

Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC PHƯƠNG
Hướng đến nghỉ dưỡng y tế
Ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng giữ vai trò tuyến đầu trong khu vực. Đơn vị đang phát triển theo định hướng trở thành bệnh viện chuyên khoa cấp thành phố và khu vực, tích hợp các dịch vụ kỹ thuật cao ngang tầm quốc tế.
Bệnh viện không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn hướng tới du khách trong và ngoài nước có nhu cầu thăm khám và nghỉ dưỡng y tế. Đây được xem là hướng đi mới của ngành y tế thành phố, kết hợp giữa khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện, mang lại trải nghiệm tích cực cho bệnh nhân.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
