Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ"

(NLĐO) - Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ giá trị văn hóa truyền thống luôn bền vững theo thời gian và điện ảnh Việt muốn đi xa, hội nhập quốc tế phải bám gốc rễ.

Hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV, diễn ra sáng ngày 22-11 tại Khách sạn Rex.

Các đại biểu tham dự có: ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) - Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; PGS-TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL; Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM…

Chương trình hội thảo gồm hai phiên thảo luận. Trong đó, phiên 1 chủ đề "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới" với diễn giả: TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS - TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; đạo diễn Victor Vũ. Bà Đinh Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group - Chủ tịch điều hành HĐQT Galaxy Studio, giữ vai trò điều phối chương trình hội thảo ở cả hai phiên thảo luận.

Tại phiên 1, đạo diễn Victor Vũ trải lòng rằng nghệ sĩ sáng tạo muốn giữ phong độ, góp sức trong phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam cần phải luôn học hỏi làm mới mình. Thị hiếu khán giả thay đổi nhanh, công nghệ thay đổi và phát triển nhanh. Khán giả bước vào rạp chiếu ngày nay đòi hỏi cao, buộc nhà làm phim phải liên tục cập nhật, không chỉ đề tài nội dung mà còn cả kỹ thuật, tư duy kể chuyện.

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ" - Ảnh 1.

Các đại biểu hội thảo

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ" - Ảnh 2.

Phiên 1 của hội thảo diễn ra chủ đề "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới"

"Không cập nhật trong vài tháng hoặc một năm, nhà làm phim đã chậm hơn nhiều so với sự hiểu biết của khán giả. Đầu tư tác phẩm chất lượng không chỉ vì kinh phí mà còn là thời gian dành cho kịch bản, nội dung, hình ảnh, âm thanh… của phim. Nhà làm phim đặt chất lượng lên hàng đầu sẽ giữ chân khán giả.

Bên cạnh đó, vấn đề bản sắc Việt trong câu chuyện muốn kể, chất riêng, giá trị văn hóa truyền thống sẽ luôn luôn bền vững theo thời gian, cần được thể hiện tinh tế, chân thật trong tác phẩm để tạo kết nối với khán giả. Tôi nghĩ nếu phim tạo được cảm xúc cho khán giả thì khả năng thành công sẽ cao hơn" - đạo diễn Victor Vũ nhận định.

Anh cũng cho biết đang phát triển hai dự án điện ảnh. Một là dự án sử thi và một là phần tiếp theo của "Thám tử Kiên". Anh nói thêm: "Tôi nghĩ phim Việt muốn đi xa, hội nhập quốc tế cần bám vào gốc rễ, văn hóa cội nguồn dân tộc. Một câu chuyên Việt Nam nhưng được khai thác theo những chủ đề toàn cầu như về tình mẫu tử, tình yêu, bi kịch… tạo nên giá trị toàn cầu, khán giả mọi nơi dễ tiếp nhận".

Đạo diễn Victor Vũ cũng nhận định mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nhưng nếu biết sử dụng nó đúng mực, không làm sai, không lạm dụng, thổi phồng sẽ hữu dụng trong việc quảng bá tác phẩm như phim ảnh ra rạp. Nếu không sử dụng mạng xã hội trong thời đại ngày nay thì quá uổng phí vì công cụ này trong tầm tay của tất cả.

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ" - Ảnh 3.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ

PGS - TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội cho biết những điểm nghẽn để phát triển điện ảnh Việt là thuế, luật đất đai, hợp tác công - tư, quản lý sử dụng tài sản công. Hiện tại, thuế không ưu đãi trong lúc đầu tư điện ảnh nói riêng, văn hóa nghệ thuật nói chung là ngành mạo hiểm, dài hạn.

"Chúng ta cần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hệ sinh thái điện ảnh phù hợp, quản lý công tư để nhà nước tư nhân hợp tác với nhau. Tin rằng, với tầm nhìn chúng ta, sự chung tay góp sức, ý kiến mọi người… các điểm nghẽn sớm được giải quyết" - PGS – TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội, nói.

Ông nói thêm rằng câu chuyện Việt Nam, đậm nét văn hóa nhưng được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh quốc tế sẽ giúp tác phẩm thu hút được khán giả nội địa lẫn khán giả quốc tế. Nếu nhà làm phim Việt lấy một câu chuyện quốc tế kể cho khán giả quốc tế thì vô nghĩa, khó có thể chinh phục họ. Để điện ảnh Việt hội nhập quốc tế cần tổ chức các sự kiện quốc tế ở Việt Nam và tích cực tham gia các LHP quốc tế, xây dựng và đẩy mạnh các thương hiệu điện ảnh.

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ" - Ảnh 4.

Các đại biểu tại hội thảo

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ" - Ảnh 6.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV

TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thông tin rằng quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa rất nhất quán. Trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV lần này, văn hóa vẫn được đặt rất cao, ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực phát triển của đất nước và có thêm một cụm từ là "hệ điều tiết xã hội".

Bà Đinh Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group - Chủ tịch điều hành HĐQT Galaxy Studio, bày tỏ niềm vui khi thị trường điện ảnh Việt năm 2025 có sự tăng trưởng mạnh 20% so với 2019. Nếu năm 2024, phim Việt chiếm 42% thị phần toàn quốc thì năm 2025, tính đến nay, phim Việt chiếm 62% thị phần toàn quốc.