Bông Bạch Tuyết vẫn chưa tìm ra lối thoát
Sự không trung thực, không minh bạch trong báo cáo tài chính diễn ra trong một thời gian dài đã đẩy Bông Bạch Tuyết vào tình trạng mâu thuẫn nội bộ trầm trọng. Năm 2007 thua lỗ gần 17 tỉ đồng
Ngày 17-7, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã có cuộc họp với đại diện các bộ phận, phòng ban để giải thích và động viên công nhân bình tĩnh, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Sau cuộc họp, ông Tạ Xuân Thọ, Tổng Giám đốc Công ty Bông Bạch Tuyết, cho biết cuộc đình công dự kiến diễn ra hôm nay, 18-7, đã được ngưng lại vì ban lãnh đạo công ty đã thương lượng thành công với cán bộ, công nhân viên.
Trước đó, cán bộ, công nhân viên Bông Bạch Tuyết đã có văn bản gửi ban lãnh đạo công ty và các sở, ngành cho biết nếu phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tạo nguồn vốn “cứu” công ty không được thông qua, ngày 18-7, thì toàn bộ cán bộ, công nhân viên công ty sẽ đình công.
Xoay xở tìm vốn
Để đạt được thỏa thuận với công nhân, lãnh đạo Bông Bạch Tuyết đã đưa ra một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt. Cụ thể, công ty sẽ tích cực xoay xở nguồn tiền để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tạm thời tạo công ăn việc làm cho công nhân và có sản phẩm để bán cho khách hàng. Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty sẽ tích cực làm việc với các cơ quan như: Sở Công Thương TPHCM, UBND TPHCM... Đặc biệt, các thành viên HĐQT sẽ có buổi làm việc với cổ đông lớn là Dệt may Gia Định – đơn vị đang nắm trong tay 30% vốn), để tìm ra giải pháp căn cơ, lâu dài giải quyết tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng tại công ty hiện nay.
Cũng tại cuộc họp, ông Tạ Xuân Thọ cho biết công ty sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về công bố thông tin, bảo đảm quyền lợi của cổ đông. Bông Bạch Tuyết cam kết sẽ hoàn thành các báo cáo tài chính quý I và quý II/2008 trước ngày 25-7.
Cùng ngày, để có biện pháp cứu thương hiệu Bông Bạch Tuyết, ban điều hành công ty đã có cuộc họp với Sở Công Thương TPHCM. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã trình bày quan điểm của mình đối với tình trạng khó khăn của Bông Bạch Tuyết hiện nay để tìm ra biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho công ty tiếp tục phát triển.
Mâu thuẫn nội bộ chưa có lời giải
Khó khăn của Bông Bạch Tuyết bắt nguồn từ việc đầu tư sai lầm 2 dây chuyền sản xuất công nghệ với máy móc không đồng bộ từ năm 2003 với giá trị đầu tư quá lớn, nợ ngân hàng vượt quá khả năng chi trả. Không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sản phẩm không tiêu thụ được nhưng trong các bản báo cáo hằng năm, hằng quý, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn có lãi. Sự không trung thực và không minh bạch này kéo dài trong nhiều năm liền, đẩy công ty vào những mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ cũng như trong việc điều hành quản lý của ban lãnh đạo. Theo ông Trần Lê Việt Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát, tình trạng bè phái, bất hợp tác giữa người cũ và người mới xảy ra liên tục trong hàng ngũ lãnh đạo công ty.
Theo báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán, con số thua lỗ của công ty đã lên tới gần 17 tỉ đồng. Tình trạng thua lỗ này tưởng chừng như được giải quyết khi một số cổ đông chiến lược đã chấp nhận đổ vào một lượng tiền lớn bằng hình thức mua cổ phiếu mới thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo ông Tạ Xuân Thọ, trong phiên họp cuối cùng của HĐQT ngày 11-7 (có 3 đại diện của Dệt may Gia Định, đại diện cho 30% vốn Nhà nước), phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ bán cho các cổ đông chiến lược đã được thông qua. Nhưng tại đại hội cổ đông, phương án này đã bị “phá sản” do Dệt may Gia Định (cổ đông chiếm tới 44,9% trên tổng số các cổ đông tham gia đại hội) không thông qua.
Công ty đang đứng bên bờ vực phá sản, thương hiệu Bông Bạch Tuyết đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” và “nồi cơm” của hơn 500 cán bộ, công nhân viên đang bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bông Bạch Tuyết vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ thực trạng này. “Và thực tế sẽ là như vậy nếu sự bế tắc này còn tiếp tục kéo dài. Mọi quyết định đều có lý do của nó. Các quyết định của HĐQT đều vì mục đích cá nhân. Vì thế, đến thời điểm này, công ty vẫn chưa tìm ra lối thoát” – một thành viên Công ty Bông Bạch Tuyết nói.