5 ngày sau vụ nổ đầu đạn, bé Trường vẫn trong tình trạng nguy kịch

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, anh Nguyễn Văn Phương (ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm -Vĩnh Long)- cha của em Nguyễn Văn Trường (12 tuổi) cho biết: Đến sáng ngày 7/12/2012, bé Trường vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh sau ca mổ cấp cứu để lấy máu bầm trong phổi.

Các bác sĩ cho biết, hiện con anh tạm qua cơn nguy kịch, song những miểng đạn đã làm lủng cuốn phổi và chưa lấy hết miểng đạn ra được. Em Trường đang được các bác sĩ chăm sóc rất đặc biệt. Người nhà vào thăm em đã mở mắt, nhưng sức còn rất yếu. Anh Phương hy vọng con anh sẽ sớm hồi phục.
 
Em Nguyễn Văn Trường là nạn nhân trong vụ nổ đạn cối xảy ra tại ấp Hiếu Trung A vào 13 giờ 15 phút ngày 2/12/2012. Vụ nổ đã làm 4 em nhỏ tử vong tại chỗ và em Trường là người bị thương nặng nhất.