Bị đánh vì... khạc nhổ bừa bãi

Anh Châu nhổ nước bọt gần chỗ Phát ngồi nên Phát hỏi nhưng anh không trả lời. Bực tức, Phát kêu Tín bỏ đi qua bàn khác ngồi và rủ Tín đánh anh Châu để hả giận.

TAND huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Ngô Tấn Phát (SN 1997) và Nguyễn Nhật Tín (SN 1996), cùng ngụ huyện Hoà Thành, bị Viện KSND huyện truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6.10.2016, Phát cùng với Tín đến quán cà phê ở ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành để uống nước.

Vào quán, Phát và Tín ngồi gần bàn với anh Nguyễn Hồng Châu (ngụ huyện Trảng Bàng) cũng đang ngồi uống nước.

Trong lúc uống nước, anh Châu có hành động nhổ nước bọt gần chỗ Phát ngồi nên Phát nói "Sao phun nước miếng gì kỳ vậy", nhưng Châu không trả lời. Bực tức, Phát kêu Tín bỏ đi qua bàn khác ngồi và rủ Tín đánh anh Châu để hả giận và được Tín đồng ý.

Sau đó, cả hai đi nhặt  hai khúc gỗ ven đường rồi chở nhau quay lại quán cà phê để đánh anh Châu. Đến nơi, Phát và Tín xông vào, đánh trúng vào người và vùng má phải của anh Châu, gây thương tích làm tổn thương cơ thể nạn nhân với tỷ lệ 22%.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nhật Tín và Ngô Tấn Phát, mỗi bị cáo mức án 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.