Cho người nước ngoài thuê xe, rủi ro khó lường

Ở Hàm Tiến – Mũi Né (Bình Thuận) có dịch vụ cho du khách, chủ yếu là người nước ngoài, thuê xe máy, xe đạp. Với khách, muốn thuê xe, chỉ cần nói ở khách sạn và số phòng, là có thể giữ trong tay một phương tiện để ngao du, nhưng khi có tai nạn giao thông thì chủ xe có thể phải chịu trách nhiệm…

Những vụ điển hình
 
Theo thống kê của Công an thành phố Phan Thiết, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 11 vụ tai nạn giao thông có yếu tố nước ngoài, làm chết 4 người, bị thương 10 người và hàng chục vụ va chạm giao thông làm hàng chục người bị thương.
 
Theo đó, đa phần là do người điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ được tay lái, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, lấn tuyến…
 
Điển hình là vụ xảy ra vào ngày 4-6, tại khu phố 1, đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến), Andrey Krashashi (31 tuổi) điều khiển xe mô tô biển số 86B1 – 0131 đi từ Mũi Né – Phan Thiết, đã vượt qua mặt xe ô tô taxi Mai Linh (BS 86A - 00032) đang chạy cùng chiều, do Lê Văn Trúc điều khiển.
 
Do không làm chủ tốc độ, Andery Krashashi đã bị ngã. Cùng lúc đó, xe ben BKS 86H – 4205, do Đồng Sỹ Quang (1966), chạy ngược chiều cán chết.
 
Theo kết luận từ phía công an giao thông, Andrey Krashashi đã đi sai luật.
 
Trong vụ khác, Dillen Segen (77 tuổi, quốc tịch Pháp) sau khi đi tham quan trung tâm thành phố Phan Thiết về đã xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô 86T1 – 2066 đang đỗ trên mặt đường, khiến Dillen segen gãy xương sườn, xương vai nghiêm trọng.
 
img
Dễ dàng có thêm thu nhập từ việc cho thuê xe, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
 
Nhiều khách du lịch khi đến tham quan nghỉ dưỡng ở Phan Thiết, vì muốn chủ động đi được nhiều nơi, mua sắm đã lựa chọn cách thuê xe mô tô. Nhưng chính sự không am tường về luật giao thông và không quen với địa hình giao thông nơi sở tại nên đã gây ra nhiều vụ tai nạn bất ngờ.
 
Cũng có trường hợp, du khách không kịp xử lý khi phải đối diện với tình huống điều khiển phương tiện giao thông của người dân địa phương.
 
Ngày 2-4, Tạ Quốc Phương (sinh 1979, khu phố 4, phường Hàm Tiến) chạy hướng Phú Hài đã đụng xe 50XA – 6153, do Tatlsanta Surya Kant (sinh 1964, quốc tịch Anh) điều khiển, chở sau là bà Kania (36 tuổi, quốc tịch Nga).
 
Phương chạy cùng chiều nhưng do vượt sai quy định đã khiến ông Talsanta bị thương, bà Kania chấn thương sọ não.
 
Biết rủi ro… nhưng vẫn cho thuê
 
Tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, gần như nơi nào cũng có dịch vụ cho thuê xe máy, xe đạp. Giá thuê xe cũng được tính theo mùa và theo thỏa thuận miệng với du khách.
 
Giá xe máy vào mùa cao điểm, có thể được tính từ 10 – 12 đô-la Mỹ/ngày, hoặc thấp hơn. Giá xe đạp thì  50.000 – 60.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, nếu thuê xe theo giờ thì giá có thể sẽ cao hơn. Có trường hợp khách thuê xe, nhưng không đi hết quỹ thời gian, vẫn phải thanh toán theo thỏa thuận.
 
Chị P ở cửa hàng tạp hóa A.Đ cho biết: “Vừa bán tạp hóa vừa làm thêm dịch vụ, nhưng gia đình chỉ cho thuê xe đạp, vì rủi ro có xảy ra thiệt hại cũng đỡ hơn”.
 
Chị P kể, chị chuẩn bị được 11 chiếc xe đạp loại tốt, khoảng 1,3 triệu đồng/chiếc. Nhưng vừa rồi, khi giải lướt ván buồm thế giới diễn ra, chị cho hai khách thuê, cuối cùng mất hết hai chiếc. Khi khách về nói mất xe, một vị khách thông cảm trả được một nửa tiền trị giá chiếc xe, còn vị khách kia nhất quyết không chịu bồi thường, vì lý do “cho thuê xe mà không có khóa”.
 
Đang lúc trò chuyện với chị P, có hai cô gái người Hàn Quốc mang xe tới trả. Chị P phát hiện một chiếc bị mất khóa và buộc cô gái kia trả tiền cái khóa dây trị giá khoảng 50.000 đồng, nhưng cô gái kia nhất định không trả. Chị P than thở: “anh thấy không, cho thuê 50.000 đồng, giờ mất khóa cũng 50.000 đồng, coi như huề vốn”.
 
Hiện tại, dịch vụ cho thuê xe máy trong các resort cũng có, nhưng phần lớn người dân bên ngoài đầu tư cho thuê nhiều hơn.
 
Không giấy tờ, không bằng lái xe được phía Việt Nam cấp, khách vẫn cứ thuê. Chủ xe cũng chấp nhận cho thuê vì cuộc sống.
 
“Nếu du khách đi xe xảy ra tai nạn, trước mắt vẫn phải xử lý người điều khiển phương tiện là chính. Nếu tai nạn quá nghiêm trọng sẽ truy cứu trách nhiệm đến chủ xe. Hiện nay, đa phần du khách có bằng lái từ nước họ, còn giấy phép lái xe do Việt Nam cấp thì hoàn toàn không có, đây cũng là cảnh báo cho những ai đang làm dịch vụ cho thuê xe, phải thật cẩn thận” – trung tá Đặng Trần Dương (Đội cảnh sát giao thông Phan Thiết) cho biết.