Đào Pháp trúng giá trên cao nguyên trắng

Những ngày này, các hộ trồng đào Pháp ở Bắc Hà đang bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, do đợt rét đầu năm kéo dài gây rụng quả nên năng suất sẽ thấp hơn năm trước, nhưng đào thu hoạch bán được giá cao.

Đào Pháp bắt đầu chín đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nên khách du lịch lên nghỉ tại Bắc Hà có dịp được thưởng thức một loại đặc sản mới của vùng cao nguyên trắng. Dọc tuyến phố chính trong thị trấn, người dân bày bán đào Pháp khá nhiều. 
img
 Nông dân xã Tả Chải thu hoạch đào Pháp
 
Cây đào Pháp là loại đào được lai tạo từ giống đào nổi tiếng có tên là Micrets của nước Pháp với giống đào địa phương Bắc Hà, sau đó được trồng thử nghiệm ở đây từ năm 1991.
 
Qua quá trình lai tạo, giống đào này thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Bắc Hà nên sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao.
 
Đào Pháp thường chín sớm, quả to hơn đào bản địa và có hương vị rất thơm ngon. Hiện nay, huyện Bắc Hà chính thức triển khai trồng ở các xã Bản Phố, Tà Chải, Na Hối và thị trấn Bắc Hà với diện tích trên 30 ha. 
 
img
 Khách du lịch nước ngoài mua đào Pháp
 
Theo các hộ trồng đào Pháp, vụ đào này, mặc dù đào ra quả ít hơn do thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ người dân áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc nên quả to hơn.
 
Sản lượng đào năm nay ước đạt trên 60 tấn quả. Hiện, giá đào Pháp bán tại thị trấn Bắc Hà ở mức 30.000 đến 35.000 đồng/kg, vì vậy, người trồng đào Pháp vẫn có lãi cao. 
 
img
Vườn đào Pháp ở xã Tà Chải
 
Cây đào Pháp đang được nhiều hộ nông dân Bắc Hà đưa vào trồng đại trà cùng với mận Tam hoa. Với ưu điểm quả to, vị ngon lại dễ vận chuyển, nên cây đào Pháp có thể sẽ thay thế dần cây mận Tam hoa trên vùng cao nguyên trắng.