Giết người vì bị chặn đánh

Ngày 13-9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm tuyện phạt bị cáo Ngô Văn Chung (SN 1994), ở thôn Phú Xuân, xã Nga My, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) 16 năm tù về tội giết người.

img
Bị cáo Ngô Văn Chung tại phiên tòa sơ thẩm.  

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 5-6-2013, trên đường đi chơi về qua thôn Đồng Vân, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Chung và anh Tạ Văn Phú (SN 1992), bị anh Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1986 (cùng ở thôn Đồng Vân) chặn đánh. Tại đây, Chung dùng dao đem sẵn trong người đâm anh Tuấn tử vong rồi bỏ trốn.

Được người thân và cơ quan chức năng vận động, khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 6-6-2013, Chung đến Công an xã Nga My đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
 
Ngoài hình phạt chính, Hội đồng xét xử buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 90 triệu đồng.