Mất bàn tay vì thuốc pháo

Thấy các cây pháo sáng đốt chưa hết tại đám cưới, anh Tình nhặt đem về, dồn thuốc pháo còn dư vào lon yến rồi lấy búa đập để bịt miệng lon thì phát nổ. Do vết thương quá nặng nên bác sĩ phải tháo khớp loại bỏ bàn tay trái của anh.

Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cho biết đang tiếp tục xác minh về vụ nổ xảy ra tại thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, đồng thời chờ anh Nguyễn Hữu Tình, nạn nhân của vụ nổ này đang điều trị tại BVĐK tỉnh, xuất viện thì sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin ban đầu, chiều 26-8, sau khi phục vụ đám cưới tại xã Cát Nhơn xong, ông Nguyễn Anh Dũng (SN 1966, ở thôn Xuân An, xã Cát Tường) đưa 3 thanh niên trong nhóm nhạc là Nguyễn Hữu Tình (SN 1985, ở xã Cát Nhơn) và Huỳnh Văn Lễ, Huỳnh Văn Nhàn (ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) về nhà mình nghỉ.

Đến 16 giờ 30 phút, trong lúc ông Dũng, anh Lễ và anh Nhàn đang nghỉ trong nhà bỗng nghe có tiếng nổ lớn ngoài vườn nên thức dậy chạy ra xem thì thấy anh Nguyễn Hữu Tình bị thương chảy máu bàn tay trái, bèn vội vàng băng bó và chở đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên bác sĩ phải tháo khớp loại bỏ bàn tay trái của anh Tình và tiếp tục điều trị cho đến nay.

CA huyện Phù Cát đã trực tiếp ghi lời khai của anh Nguyễn Hữu Tình ngay tại giường bệnh. Bước đầu anh Tình khai nhận, trong những lúc phục vụ ca nhạc các đám cưới đã nhặt những cây pháo sáng đốt chưa hết và dồn lại với mục đích lấy thuốc pháo.

Chiều 26-8, tại nhà ông Nguyễn Anh Dũng, anh Tình ra sau vườn xé bao giấy các cây pháo sáng đó lấy thuốc pháo dồn vào bì nilon rồi dồn vào đầy vỏ lon nước yến, sau đó lấy búa đập để bịt miệng lon thì lon phát nổ.

Lúc đầu, Nguyễn Hữu Tình khai mục đích dồn thuốc pháo vào lon nước yến để làm quả nổ đánh cá, nhưng sau đó lại khai chỉ làm để chơi. CA huyện Phù Cát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.