Ngày mai, xử phúc phẩm vụ vợ bí thư Đảng ủy xã giết người

Theo lịch xét xử, ngày 26-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án giết người đối với bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, trú tại huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình đối với Lê Thị Hường về tội giết người.

Theo cáo trạng, Lê Thị Hường có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phan Ngọc Nga (trú tại thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Tính đến ngày 15-1-2013, bà Nga có cho Hường vay 80 triệu đồng tiền gốc chưa trả (có giấy ghi nhận nợ).

Ngoài ra, Hường còn vay của bà Nga 20 triệu đồng và thiếu tiền chơi hụi khoảng 60 triệu đồng (không có giấy tờ ghi nhận nợ).

Khoảng 15 giờ ngày 15-1-2013, bà Hường gọi điện cho ông Hùng và bà Nga đến nhà mình để lấy tiền nợ thì bất ngờ bị bà này dùng rựa chém làm cả hai người bị thương nặng. Hậu quả, ông Hùng bị thương tật 78,88%, bà Nga là 26,43%.