Qua đường sắt đi vệ sinh, bị tàu lửa tông chết

Tối 9-6, xe khách Chín Nghĩa BKS 76B-000.48 chạy trên quốc lộ 1A từ hướng Bắc vào đến thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ (Bình Định) thì dừng lại để vào quán ăn cơm.

img
Hiện trường anh Khương bị tai nạn. Ảnh: Văn Tố

Lúc này anh Phạm Hoàng Khương (SN 1987, cư trú phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bước xuống xe rồi băng qua đường sắt tại Km 1040 + 200 để đi vệ sinh thì bị tàu lửa mang số hiệu SE3 chạy từ hướng Bắc vào tông làm anh Khương chết tại chỗ.

Một số hành khách đi trên xe cho biết, ăn cơm xong hành khách lên xe nhưng còn thiếu anh Khương nên nhà xe và mọi người đi tìm thì phát hiện anh đã chết trên đường ray.

Công an huyện Phù Mỹ đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao cho gia đình đưa anh Khương về mai táng tại quê nhà.