Vụ "Trộm gà cúng bị đánh chết": Khởi tố người chủ xe

Liên quan đến vụ "Bị đánh chết vì trộm gà cúng" VKSND TP Biên Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Hoàng Thanh về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ "Bị đánh chết vì trộm gà cúng", Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đối với Lê Hoàng Thanh (36 tuổi, ngụ KP.3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23-2, khi anh Thanh đem mâm đồ cúng xe ô tô để trước cổng nhà thì bị Lê Hoàng Thế Ngọc (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và 3 thanh niên khác lấy con gà cúng mang đi. Anh Thanh chạy theo đòi lại con gà cúng thì nhóm Ngọc cự cãi. Khi anh bỏ vào trong nhà thì nhóm Ngọc cầm dao quay lại tấn công, nên Thanh đã dùng một cây tre đập vào đầu Ngọc, khiến anh này bị thương nặng và tử vong.