Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Ngãi

Các xã đang có dịch tả heo châu Phi bùng phát là Thọ Phong, Sơn Tịnh, Ba Gia, Trà Giang, Mỏ Cày, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Trường Giang, Đình Cương.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1-7 đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra ở hơn 100 cơ sở thuộc 19 xã, phường trên địa bàn.

Hiện các địa phương đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y xử lý ổ dịch; tổng hợp, báo cáo số liệu. Bước đầu, Quảng Ngãi xác định hàng ngàn con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Các xã đang có dịch tả heo châu Phi bùng phát là Thọ Phong, Sơn Tịnh, Ba Gia, Trà Giang, Mỏ Cày, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Trường Giang, Đình Cương... Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng đan xen khiến sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, dẫn đến phát sinh dịch bệnh. Dịch tả heo châu Phi chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực hiện tốt khâu vệ sinh phòng dịch, chăn nuôi chưa theo hướng an toàn sinh học.

Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiêu hủy heo bị mắc bệnh tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, người chăn nuôi thiệt hại nặng do dịch tả heo châu Phi gây ra. Phường Trương Quang Trọng hiện ghi nhận có hơn 10 ổ dịch. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy trên 300 con heo mắc bệnh.

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi dự báo tiếp tục bùng phát và lây lan, các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn. Ông Phạm Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khai báo khi xảy ra trường hợp heo mắc bệnh để kịp thời khoanh vùng, khống chế.

"Các địa phương đã thành lập những đội chuyên trách, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ chăn nuôi xử lý heo chết theo đúng quy định; giám sát, ngăn chặn tình trạng người dân vứt heo chết ra môi trường dẫn đến ô nhiễm và lây lan dịch bệnh" - ông Phước cho hay.

Để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không giấu dịch, tuân thủ hướng dẫn về vệ sinh chuồng trại, tiêm vắc-xin cho đàn heo và xử lý heo chết đúng quy định. Các xã, phường, đặc khu Lý Sơn thành lập những tổ triển khai các biện pháp chống dịch như: khử trùng tiêu độc, tiêu hủy heo bệnh, chết; tiêm phòng vắc-xin... nhằm hạn chế nguy cơ lây chéo dịch bệnh.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ heo tại vùng dịch cũng như trên toàn địa bàn, bảo đảm các hoạt động này được thực hiện đúng quy định pháp luật về thú y.