Điểm nóng xung đột ngày 17-5: Tiết lộ bất ngờ của Ấn Độ về chiến dịch nhắm vào Pakistan

(NLĐO) - Ấn Độ tuyên bố đã khiến toàn bộ hệ thống phòng không của Pakistan tê liệt hoàn toàn trong 23 phút phát động chiến dịch mang tên Sindoor.

Xung đột New Delhi - Islamabad bùng phát sau khi Ấn Độ sáng 7-5 phát động chiến dịch Sindoor, nhắm vào "9 trại khủng bố" tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK) – theo trang News24.

Ấn Độ tuyên bố đây là hành động đáp trả vụ xả súng khiến 26 du khách thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam hôm 22-4. New Delhi trước đó cáo buộc Pakistan hậu thuẫn nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công nhưng Islamabad bác bỏ.

Pakistan sáng 10-5 cũng tiến hành chiến dịch "Bunyanun Marsoos" trả đũa. Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết họ đã phá huỷ kho dự trữ tên lửa BrahMos ở TP Beas thuộc bang Punjab - Ấn Độ.

Islamabad còn khẳng định đã tập kích sân bay quân sự Pathankot và Udhampur, cùng một số địa điểm khác tại Ấn Độ. "Hơn 20 địa điểm quân sự bị tấn công, thiệt hại lan rộng khắp miền Bắc Ấn Độ"- tuyên bố cho hay. 

Điểm nóng xung đột ngày 17-5: Tiết lộ bất ngờ của Ấn Độ về chiến dịch nhắm vào Pakistan- Ảnh 1.

Ấn Độ tuyên bố vô hiệu hoá hoàn toàn hệ thống phòng không Pakistan chỉ trong vòng 23 phút trong chiến dịch Sindoor. Ảnh: MNS

Tình hình căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng này hiện đã lắng dịu, nhờ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng ra làm trung gian dàn xếp.

Vài ngày sau khi khu vực biên giới im ắng, New Delhi đã tiết lộ những chi tiết mới về chiến dịch Sindoor. Họ khẳng định Không quân Ấn Độ đã thành công trong việc vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không do Trung Quốc sản xuất mà Pakistan triển khai dọc theo biên giới và Đường Kiểm soát (LoC) với Ấn Độ. 

Toàn bộ chiến dịch được thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 23 phút.

Tấn công chính xác, không tổn thất tài sản

Tuyên bố của Ấn Độ khẳng định toàn bộ cuộc không kích được thực hiện chính xác tuyệt đối, không có bất kỳ thiệt hại nào đối với lực lượng hoặc trang thiết bị của nước này.

Ấn Độ nhấn mạnh sự thành công đến từ việc tích hợp các công nghệ hiện đại do chính nước này phát triển, bao gồm hệ thống giám sát, máy bay không người lái (UAV) tầm xa và vũ khí có độ chính xác cao. 

Chiến dịch Sindoor nhắm đến hai căn cứ không quân chủ chốt Noor Khan và Rahimyar Khan của Pakistan. New Delhi sử dụng UAV tự sát đã phá hủy hàng loạt mục tiêu có giá trị cao như radar và hệ thống tên lửa của đối phương.

Tuyên bố cũng cho biết Không quân Ấn Độ đã làm nhiễu và vượt qua toàn bộ hệ thống phòng không do Trung Quốc cung cấp cho Pakistan, từ đó mở đường cho cuộc không kích hoàn tất trong vòng 23 phút.

Công nghệ nội địa thể hiện sức mạnh

Ấn Độ cũng cho biết toàn bộ vũ khí và thiết bị được sử dụng trong chiến dịch đều là sản phẩm nội địa. Theo họ, các hệ thống phòng không như Pechora, OSA-AK, LLAD và đặc biệt là hệ thống Akash đều chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc đánh chặn tên lửa PL-15 của Trung Quốc, UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và các UAV khác do Pakistan sử dụng.

Để chứng minh cho tuyên bố này, phía Ấn Độ đã trưng bày các mảnh vỡ được thu hồi và mổ xẻ các thiết bị của Pakistan bị bắn hạ.

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cũng đóng vai trò quan trọng khi vận hành ít nhất 10 vệ tinh hỗ trợ giám sát và điều phối chiến dịch. Điều đáng chú ý là toàn bộ chiến dịch Sindoor được tiến hành mà không vượt qua LoC hay biên giới quốc tế.