Điểm nóng xung đột ngày 19-5: Ukraine nâng cấp hỏa lực cho "quái thú" Mỹ

(NLĐO) - Chỉ huy Vệ binh Quốc gia Ukraine, Chuẩn tướng Oleksandr Pivnenko, cho biết lực lượng này đang tích cực củng cố năng lực chiến đấu.

Ông cho biết thêm những nỗ lực đang được thực hiện bao gồm đưa vào sử dụng các loại vũ khí mới, cũng như điều chỉnh các hệ thống hiện có. Đặc biệt, lực lượng của ông còn hiện đại hóa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

"Hệ thống 122 mm mới, được phát triển trên nền tảng xe bọc thép quân đội Humvee (HMMWV), đã vượt qua các cuộc thử nghiệm thành công vào năm 2024 và được tinh chỉnh dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng như các ý kiến phản hồi từ các đơn vị của chúng tôi" - vị này khẳng định.

Ông nhấn mạnh hệ thống MLRS được nâng cấp nêu trên không chỉ nâng cao hiệu quả hỗ trợ hỏa lực mà còn phản ánh cách tiếp cận sáng tạo trong việc tái trang bị vũ khí.

Được đặt trên nền tảng "quái thú" HMMWV của quân đội Mỹ, hệ thống mang lại khả năng cơ động vượt trội và khả năng hoạt động trên địa hình gồ ghề. Nhờ thiết kế tương đối nhẹ và động cơ mạnh mẽ, bệ phóng có thể đạt tốc độ lên tới 100 km/h và di chuyển qua địa hình khó khăn, kể cả các khu vực ngoài đường.

“Quái thú” Mỹ được Ukraine “độ chế” lợi hại ra sao? - Ảnh 1.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) được hiện đại hóa trên nền tảng xe bọc thép quân đội Humvee (HMMWV). Ảnh: RBC-Ukraine

"Kích thước nhỏ gọn khiến hệ thống khó bị trinh sát của đối phương phát hiện, cho phép thực hiện các chiến thuật đánh nhanh rồi rút nhanh" - Chuẩn tướng Pivnenko cho biết.

Theo ông, hệ thống có tầm bắn tối đa lên đến 40 km, tùy thuộc vào loại đạn sử dụng. Mô-đun phóng chứa tới 6 quả đạn phản lực 122 mm, mang lại mật độ hỏa lực cao.

Ông nhấn mạnh điểm nổi bật của quá trình hiện đại hóa là tích hợp các hệ thống điều khiển hỏa lực và nhắm mục tiêu kỹ thuật số hiện đại.

"Hệ thống mới được trang bị tổ hợp tự động, giúp rút ngắn thời gian từ khi phát hiện mục tiêu đến lúc khai hỏa xuống chỉ còn vài phút. Các cơ cấu điện điều khiển góc bắn ngang và dọc giúp nâng cao độ chính xác. Việc tích hợp với các công cụ trinh sát và sử dụng phương tiện bay không người lái (UAV) cho phép truyền dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực, từ đó nâng cao hiệu quả tấn công" - Chuẩn tướng Pivnenko nói thêm.

Các hệ thống tác chiến điện tử (EW) cũng đã được lắp đặt, giúp hệ thống chống lại UAV và rủi no bị phát hiện bằng radar của đối phương. Điều này làm giảm khả năng bị phát hiện và xác định vị trí bởi kẻ thù.

“Quái thú” Mỹ được Ukraine “độ chế” lợi hại ra sao? - Ảnh 2.

Hệ thống có tầm bắn tối đa lên đến 40 km, tùy thuộc vào loại đạn sử dụng. Ảnh: RBC-Ukraine

Kíp ba người — gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe — có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhờ giao diện điều khiển trực quan.

"Việc hiện đại hóa MLRS là một phần trong chiến lược tái trang bị và tăng cường năng lực phòng thủ của Vệ binh Quốc gia. Nỗ lực này không chỉ củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường mà còn giúp cứu sống binh sĩ bằng cách giảm thiểu rủi ro cho các kíp chiến đấu" - Chuẩn tướng Pivnenko kết luận, theo RBC Ukraine.

Trước đó, vào tháng 3, có thông tin Mỹ đã sẵn sàng cung cấp trở lại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) cho Ukraine. Các loại vũ khí này trước đó đã được nâng cấp dành riêng cho lực lượng Ukraine nhằm tăng khả năng vượt qua các biện pháp đối phó của Nga.

“Quái thú” Mỹ được Ukraine “độ chế” lợi hại ra sao? - Ảnh 3.

Kíp ba người — gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe — có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhờ giao diện điều khiển trực quan. Ảnh: RBC-Ukraine