Điểm nóng xung đột ngày 3-7: Nga phải tái sử dụng xe tăng “đồ cổ” ở Ukraine?
(NLĐO) - Tình báo Ukraine khẳng định Nga đang triển khai xe tăng T-62 từ thời Liên Xô được lưu trữ tại vùng Viễn Đông, theo Euromaiden Press.
Nga đã bắt đầu triển khai loạt xe tăng T-62 được sản xuất từ những năm 1960, trong bối cảnh nước này hứng chịu tổn thất lớn về khí tài trong cuộc xung đột với Ukraine, theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR).
Báo cáo của GUR khẳng định lực lượng Nga đã cạn kiệt phần lớn xe tăng từ thập niên 1970 và đang phải sử dụng những mẫu cũ hơn để duy trì năng lực tác chiến.
Đây là một bước lùi đáng kể so với giai đoạn đầu chiến tranh, khi Nga chủ yếu dựa vào các hệ thống hiện đại hơn như T-90M và T-72B3M.

Quân nhân Nga khai hỏa về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: Sputnik
Công tác phục hồi xe tăng T-62 đang được tiến hành chủ yếu tại Nhà máy sửa chữa thiết giáp số 103 ở Atamanovka, vùng Trans-Baikal của Siberia.
Tình báo Ukraine ghi nhận 21 chiếc T-62 đã được chuyển từ khu vực phía Đông sang khu vực phía Tây vào ngày 27-6.
Theo báo cáo của GUR, tình trạng của những phương tiện này đang đặt ra nhiều thách thức lớn, nhất là khi chúng bị để ngoài trời suốt nhiều thập kỷ mà không được bảo trì đúng cách.
Nga tái sử dụng T-62 "không đảm bảo kỹ thuật" vì tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xe tăng chiến đấu hiện đại, báo cáo khẳng định. So với xe tăng chiến đấu thế hệ mới, T-62 không có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, lớp giáp bảo vệ hiện đại cũng như khả năng bao quát chiến trường.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine (UGS) khẳng định tính đến ngày 28-6, các lực lượng Ukraine đã phá hủy 10.970 xe tăng Nga.
Cũng theo UGS, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang đối mặt nhiều thách thức trong việc sản xuất khí tài mới.
Những hạn chế chính bao gồm thiếu năng lực công nghiệp và tình trạng khan hiếm linh kiện công nghệ cao, vốn là yếu tố then chốt trong việc chế tạo các hệ thống vũ khí tiên tiến.