Điểm nóng xung đột ngày 9-2: Yêu cầu khó của Điện Kremlin với Ukraine
(NLĐO) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ mọi đề xuất đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây cho Ukraine.
Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, trong đó xác nhận Điện Kremlin từ chối đồng ý cho Ukraine nhận đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây.
Ông Lavrov cho biết Nga chấp thuận “các đảm bảo an ninh” trong đàm phán ở Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 4-2022.
Theo dự thảo đó, Nga được coi là “quốc gia bảo trợ” trung lập cho Ukraine. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc sẽ có quyền phủ quyết với cơ chế phản ứng trước các hành vi tấn công Ukraine trong tương lai. Ukraine cũng cần cam kết trung lập, đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về quy mô và thành phần của lực lượng vũ trang và sẽ không bao giờ chấp nhận viện trợ quân sự từ các đồng minh.

Nga kiên quyết từ chối việc phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ảnh: TASS
Báo cáo của ISW nhận định tuyên bố của ông Lavrov "là tuyên bố mới nhất trong hàng loạt phát biểu từ các quan chức cấp cao Nga cho thấy Điện Kremlin tiếp tục coi dự thảo hiệp ước Istanbul năm 2022 là cơ sở cho mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai, đồng thời không muốn thỏa hiệp với Ukraine và NATO".
“Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất hoặc mọi kế hoạch yêu cầu Nga nhượng bộ mục tiêu ban đầu” - ISW lưu ý.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói Moscow “để ngỏ cánh cửa cho giải pháp hòa bình”, song Nga sẽ tiếp tục hành động cho đến khi Ukraine “đưa ra các quyết định thích hợp”.
Ngày 4 và 5-2, vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi. Các bên mô tả cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”. Bộ trưởng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tiết lộ các phái đoàn đã xem xét cách thức thực hiện lệnh ngừng bắn và giám sát việc ngừng các hành động thù địch.
Trong khi đó, Nga đưa ra một điều kiện mới, không chỉ yêu cầu Ukraine "buông" Donbas mà mọi quốc gia tham gia đàm phán phải công nhận vùng lãnh thổ này thuộc Nga.
Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đề xuất Ukraine và Nga tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại Miami, bang Florida - Mỹ trong một tuần tới. Ukraine đã xác nhận tham gia.
Mỹ cũng đề nghị cả hai bên một lần nữa ủng hộ sáng kiến ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ukraine đã đồng ý trong khi Nga vẫn bỏ ngỏ.
Ông Zelensky tái khẳng định lập trường của Ukraine về Donbas. Vị tổng thống nói phía Mỹ một lần nữa gợi ý về khu vực kinh tế tự do như một cách dàn xếp hài lòng đôi bên.
“Tôi muốn nhắc lại: cả Ukraine lẫn Nga chưa bao giờ thực sự hào hứng với ý tưởng về một khu kinh tế tự do. Nga muốn chúng tôi rút khỏi vùng Donetsk, còn chúng tôi giữ vững lập trường hiện tại” - ông nói thêm.
