Điểm nóng xung đột ngày 9-7: Israel chuẩn bị cho kịch bản "nóng" với Iran
(NLĐO) – Israel đang chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự tiếp theo nếu Iran cố gắng khôi phục chương trình hạt nhân.
Theo 2 nguồn thạo tin của trang Axios, các quan chức Israel nghĩ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bật đèn xanh cho Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới vào Iran, trong trường hợp Iran cố gắng khởi động lại chương trình hạt nhân. Và Jerusalem đang chuẩn bị cho khả năng này.
Nguồn tin của trang Axios tiết lộ sau các cuộc họp tại Washington hồi tuần trước, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer nói rằng ông nghĩ Nhà Trắng sẽ ủng hộ các cuộc tấn công mới của Israel trong một số trường hợp nhất định.
Những tình huống đó bao gồm nỗ lực của Tehran nhằm xây dựng lại chương trình hạt nhân của nước này, hoặc khai thác uranium làm giàu cao hiện có được cho là đã lưu trữ trong các cơ sở ngầm mà Mỹ đã ném bom vào tháng trước.
Mỹ đã sử dụng bom phá boong-ke nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân là Natanz, Isfahan và Fordo của Iran. Sau đó, Washington làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Israel khi tiến hành không kích vào Iran. Bức ảnh công bố vào ngày 25-6. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel
Tiết lộ nêu trên của hai nguồn tin được trang Axios trích dẫn trước khi cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra tại Nhà Trắng ngày 7-7.
Khi Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu cùng dùng bữa tối tại Nhà Trắng, cả hai người đều ca ngợi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng trước.
Hai vị lãnh đạo nói rằng chiến dịch đã thành công, mặc dù cả hai thừa nhận khả năng giao tranh có thể tái diễn nếu Iran không muốn giữ hòa bình.
Kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran kết thúc, ông Donald Trump từng nói hai lần rằng Mỹ có thể tấn công Iran một lần nữa trong tương lai nếu nước này khôi phục lại việc làm giàu uranium.
Thế nhưng, ông Donald Trump cũng nói rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận đàm phán nhằm tránh xảy ra thêm xung đột.
Trong những ngày tới, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có kế hoạch gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Oslo để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân.
Hãng tin TASS dẫn lời ông Witkoff trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có khả năng sẽ diễn ra vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ cũng xác nhận Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp. Tuy nhiên, với ông Donald Trump, không còn nhiều lý do để tiếp tục đàm phán với Tehran.
Bởi vì Mỹ đã thành công trong phá hủy chương trình hạt nhân của nước này. Ông Donald Trump cho rằng Washington nhiều khả năng sẽ không phải sử dụng vũ lực quân sự chống Iran một lần nữa.
Trong khi đó, phía Iran xác nhận cuộc họp đang được tiến hành nhưng cho đến nay vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.