Điện đàm cấp cao Nga - Mỹ đạt kết quả

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng phối hợp với Ukraine về bản ghi nhớ cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20-5 cho biết không có thời hạn cụ thể nào cho việc chuẩn bị bản ghi nhớ giữa Nga và Ukraine về thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn do đây là tiến trình phức tạp. 

Hãng tin RIA dẫn lời ông Peskov cho biết tất cả bên liên quan đều mong muốn tiến trình này hoàn tất càng nhanh càng tốt nhưng vấn đề lại nằm ở những chi tiết cụ thể. Theo ông Peskov, Nga và Ukraine sẽ soạn thảo các đề xuất của mình và trao đổi chúng. Sau đó, hai bên sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc phức tạp để xây dựng một văn bản thống nhất.

Ông Peskov đưa ra thông tin trên sau cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-5, chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine. Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ "ngay lập tức" bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn hướng đến lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột. Theo ông Trump, các điều kiện để đạt được điều đó sẽ do hai bên trực tiếp đàm phán.

Điện đàm cấp cao Nga - Mỹ đạt kết quả- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước giới truyền thông sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-5. Ảnh: ĐIỆN KREMLIN

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông Donald Trump đã nêu rõ quan điểm của mình về việc chấm dứt các hành động thù địch và khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc điện đàm. Theo ông Putin, Nga sẵn sàng phối hợp với Ukraine về bản ghi nhớ cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai. Điều này sẽ bao gồm việc phác thảo một loạt điều khoản, như các nguyên tắc giải quyết, khung thời gian cho một thỏa thuận hòa bình và những vấn đề khác, trong đó có cả lệnh ngừng bắn tạm thời tiềm năng, nếu đạt được các thỏa thuận cần thiết.

Theo đài RT, nhà lãnh đạo này cũng cho rằng vấn đề then chốt hiện nay là phía Nga và phía Ukraine cần thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình và tìm ra một thỏa hiệp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này là điều quan trọng nhất đối với Moscow.

Trước khi cuộc điện đàm cấp cao Mỹ - Nga diễn ra, ông Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau khi trao đổi với ông Putin, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục điện đàm với ông Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb để thông báo về nội dung cuộc trao đổi nói trên. 

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định tăng sức ép lên Nga thông qua trừng phạt sau cuộc điện đàm với ông Donald Trump. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý ông chưa siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì vẫn còn "một cơ hội tốt" để đạt được thỏa thuận về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng theo đuổi một lệnh ngừng bắn toàn diện mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga cần thể hiện cam kết thực sự thông qua các hành động cụ thể. Cũng theo ông Zelensky, Kiev và các đối tác có thể sẽ tìm cách tổ chức một cuộc họp cấp cao giữa Ukraine, Nga, Mỹ, các nước Liên minh châu Âu và Anh như một phần trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Ông bày tỏ hy vọng cuộc họp này có thể sớm diễn ra và được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tòa thánh Vatican hoặc Thụy Sĩ.

Một loạt cuộc điện đàm trên diễn ra không lâu sau khi hai phái đoàn Nga và Ukraine vào tuần rồi tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2022 tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán mới nhất này đã dẫn đến đề xuất về cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa hai nước và cam kết tiếp tục đối thoại.