Giầy công nghệ Adizero F50 của Adidas
(ictworld) - Mới đây, Adidas đã ra mắt giầy đá bóng thông minh Adizero F50 được tích hợp thiết bị miCoach, giúp theo dõi được được tốc độ, tốc độ tối đa, số lần chạy, khoảng cách chạy, thời gian tập luyện... trên iPhone/iPod hoặc PC/Mac.

Giầy Adizero F50 có trọng lượng 165g, trang bị các công nghệ của adidas như Sprintweb (giúp ổn định tốc độ di chuyển); Sprintskin (công nghệ vật liệu đơn lớp đột phá giúp tăng cảm giác với bóng và giảm trọng lượng) và Sprint frame, công nghệ giúp cân bằng trọng lượng và ổn định nhờ vào sử dụng hình học và sự cải tiến trong thiết kế. Bên cạnh đó, Adizero F50 được thiết kế có một hốc nhỏ dưới đế giày trái để đặt thiết bị miCoach.
Nhờ được tích hợp miCoach, được coi như huấn luận viên cá nhân giúp cầu thủ có thể theo dõi được tốc độ, tốc độ tối đa, số lần chạy, khoảng cách chạy, khoảng cách chạy với cường độ cao nhất và thời gian tập luyện. Khi người sử dụng di chuyển, miCoach sẽ ghi nhận những chuyển động 360° và đo lường những chỉ số vận động cơ bản bao gồm tốc độ, tốc độ trung bình (trong mỗi giây), tốc độ tối đa (trong mỗi 5 giây), số bước chạy, khoảng cách, khoảng cách dài nhất, mỗi bước chạy và tỉ lệ sải chân. Bộ nhớ trong sẽ lưu trữ tất cả những thông số trong quá trình tập luyện hay thi đấu trong 7 tiếng và sau đó bạn có thể đồng bộ hóa các dữ liệu mà miCoach đã ghi nhận lại và xem lại chúng trên iPhone, iPod hoặc máy PC, Mac.
Sau quá trình luyện tập cùng miCoach, người dùng sẽ đồng bộ dữ liệu vào thiết bị điện tử cá nhân, sau đó tải dữ liệu lên trang web www.micoach.com để theo dõi thành tích luyện tập của mình. Ngoài ra, với những thông tin sức khoẻ đăng ký, người sử dụng có thể tham gia chương trình huấn luyện thích hợp được thiết kế bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Bên cạnh những tính năng trên, người sử dụng miCoach có thể chia sẻ thành tích tập luyện với bạn bè trên các mạng xã hội (Facebook, Twitter), hoặc có những so sánh thú vị giữa thông số thành tích của mình với bạn bè hay thậm chí là với những cầu thủ chuyên nghiệp như Leo Messi - khi họ cùng chia sẻ thành tích tập luyện. Theo ghi nhận của miCoach, tốc độ của Lionel Messi - quả bóng vàng 2009, 2010 và 2011 trong lúc dẫn bóng là 27,7 km/h, Shinji Kagawa với tốc độ 30,94 km/h, còn Thomas Mueller được ghi nhận tại 28,69 km/h và tốc độ của Karim Benzama là 28,2 km/h.
Mời bạn xem qua về cách thức hoạt động của đôi giầy thể thao thông minh này