Nutifood - Một hành trình vì cộng đồng

Ngày 15-11, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm (Nutifood) đã giới thiệu cơ hội đầu tư và đợt phát hành cổ phiếu (CP) huy động vốn lần hai, năm 2007. Trong đợt phát hành này, Nutifood sẽ chào bán 2.998.780 CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP), trong đó phát hành 2.205.000 CP cho đối tác chiến lược, 136.500 CP cho nhân viên chủ chốt và 657.280 CP thông qua hình thức đấu giá

Ra đời từ năm 2000, trong 7 năm qua, bằng những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng và phong phú của mình, Nutifood luôn gắn bó đồng hành với sự phát triển của cộng đồng. Nutifood có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và uy tín giúp nâng cao khả năng quản trị toàn diện và tăng tính minh bạch trong toàn bộ hệ thống hoạt động công ty cổ phần. Nutifood đang đi vào giai đoạn phát triển mạnh với nhiều lợi thế từ uy tín thương hiệu với đối tác chiến lược mạnh là Tập đoàn Kinh Đô và các nhà đầu tư, tư vấn, các nhà cung cấp nguyên vật liệu uy tín trong và ngoài nước. Đối tượng lựa chọn cổ phiếu Nutifood sẽ là các nhà đầu tư lâu dài, tin tưởng vào chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới.

Nằm trong top 4 các nhà sản xuất sữa hàng đầu VN

Theo điều tra thị trường từ Công ty ACNielsen năm 2007, Nutifood hiện nằm trong top 4 các nhà sản xuất sữa hàng đầu tại VN và liên tục được người tiêu dùng và giới truyền thông bình chọn nhận nhiều giải thưởng thương hiệu cấp quốc gia như top Hàng VN chất lượng cao, Sao vàng đất Việt 2003, 2006; Thương hiệu mạnh VN 2006 (từ VCCI và ACNielsen); Thương hiệu mạnh 2007 (từ Thời báo Kinh tế VN và Bộ Thương mại); Thương hiệu Bông lúa vàng 2007 (từ Báo Nông nghiệp VN và Bộ NN-PTNN); bằng khen của bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em VN trao tặng; bằng khen của Bộ Y tế; bằng khen của UBND TPHCM về thành tích doanh nghiệp Hàng VN chất lượng cao nhiều năm liền và đóng góp tích cực với các hoạt động cộng đồng...

“Nâng niu cuộc sống mỗi ngày!”, một chiến lược marketing xây dựng thương hiệu liên thông giúp nâng cao tỉ trọng các ngành hàng có lợi nhuận cao, hiệu quả nhưng vẫn đậm đà bản sắc (bước đầu thành công với sản phẩm mới sữa bột nguyên kem Nuti gói nhỏ 20 g tăng thêm cơ hội sử dụng sản phẩm dinh dưỡng của cộng đồng), đã và đang tăng tốc hỗ trợ tích cực sự thành công của thương hiệu, hệ thống phân phối Nutifood, khai thác tối đa các cơ hội, tiềm năng kinh doanh khác, bảo đảm tốt và bền vững cấu trúc lợi nhuận.

Sở hữu một danh mục dinh dưỡng phong phú nhất trên thị trường

Nutifood là một trong số ít các công ty VN mạnh dạn đầu tư và thành công từ hoạt động của bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), Nutifood là một trong các công ty hiện đang sở hữu một danh mục mặt hàng dinh dưỡng phong phú nhất trên thị trường với sự phát triển đa dạng của chủng loại từ sữa nước đến sữa bột, sản phẩm dinh dưỡng đặc trị.

Các sản phẩm dinh dưỡng của Nutifood, theo dòng đời, bệnh lý, nghề nghiệp, dân cư... đang được sản xuất trên dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Đức, Thụy Điển theo các quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000; chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP, GMP với chất lượng không thua kém các sản phẩm ngoại nhập nhưng giá cả và cảm quan phù hợp hơn với người tiêu dùng VN.

Huy động vốn để phát triển sản phẩm mới

Theo số liệu nghiên cứu từ các công ty nghiên cứu thị trường, từ nay đến năm 2010, thị trường các sản phẩm dinh dưỡng VN sẽ tăng trưởng trung bình hằng năm từ 12%-15%. Khả năng mức tiêu dùng sữa bình quân tăng từ 10 – 20 lít/người/năm. Trong chiến lược phát triển chung, Nutifood đã đặt ra mục tiêu phát triển bình quân 30% năm.

Hiện nay, vốn điều lệ của Nutifood là 120,6 tỉ đồng. Nutifood đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2 lên hơn 150 tỉ đồng để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới có hàm lượng dinh dưỡng cao, phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu 2007. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn của Nutifood luôn duy trì khả quan ở mức trên 30%-35%/năm. Dự đoán lợi nhuận thuần/doanh số hằng năm từ 10%-12% (2007 - 2011). Hiện Nutifood đã đầu tư trên 130 tỉ đồng để xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, Bến Cát – Bình Dương. Nhà máy này đã đi vào hoạt động từ quý IV/2005. Nutifood hiện đang triển khai đầu tư đợt 2 (trị giá hơn 60 tỉ đồng) vào nhà máy chế biến sữa bột.

Dự kiến, cuối năm 2007, Nutifood sẽ chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TPHCM và trở thành công ty sữa lớn thứ 2 của VN tham gia thị trường chứng khoán, tạo thêm “hưng phấn” với các tác động tích cực đến thị trường các sản phẩm dinh dưỡng, đáp ứng mục tiêu đưa Nutifood thành tài sản chung của xã hội, để trở thành một thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng mang tầm vóc quốc tế.