Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền

Công tác tuyên giáo tiếp tục thay đổi phương pháp tuyên truyền, biến những chủ trương có phần khô khan thành những câu chuyện gần gũi, gắn nhịp đập đời sống.

Một trong những thành tựu nổi bật của ngành tuyên giáo là việc chủ động, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng

Ông Lê Hữu Phước, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (cũ), nhìn nhận trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ngành tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành đã thể hiện vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đổi mới tuyên truyền trong công tác tuyên giáo gắn kết với đời sống nhân dân - Ảnh 1.

LEG: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ ngày 19-5 trao bằng khen cho tập thể được tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, đã đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đã không ngừng tung ra những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây hoang mang, chia rẽ nội bộ. Song, ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng an ninh mạng để kịp thời nhận diện, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực này. Nhờ đó, đã tạo ra một "lá chắn" vững chắc, bảo vệ sự trong sạch của nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên giáo cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội đã giúp công tác tuyên truyền trở nên hiệu quả hơn, tiếp cận được với đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản, văn hóa, văn nghệ đã được tận dụng tối đa để truyền tải những thông điệp một cách sinh động, hấp dẫn.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng - cho hay sau khi hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, sắp xếp công tác nội bộ, thể hiện hiệu quả tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" với những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Ngành luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, dân vận khéo, công tác tôn giáo, dân tộc, định hướng dư luận xã hội; phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội; phản bác thông tin, luận điệu sai trái, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, bà Huỳnh Thị Thùy Dung chia sẻ công tác tuyên giáo và dân vận TP Đà Nẵng được xác định tiếp tục đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương thức và tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nhất là với giới trẻ. 

Đồng thời, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; nắm bắt kịp thời tâm tư, dư luận xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, làm việc được trong môi trường đa phương tiện. Ngành cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy từ truyền thống sang hiện đại, hướng tới từng nhóm đối tượng khác nhau, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa tuyên giáo và dân vận trong mô hình tổ chức mới.

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (cũ) - cho biết là người từng công tác trong ngành tuyên giáo, bà nhận thấy công tác tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức. Trước hết, phải tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách sinh động, dễ hiểu, sát với đời sống thực tiễn. Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản, đạo đức, lối sống trong thời đại mới.

TS Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, cho rằng trong kỷ nguyên đất nước vươn mình, lực lượng cán bộ tuyên giáo và dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Họ chính là cầu nối trung thành và sáng tạo giữa ý Đảng với lòng dân, giữa tư tưởng chiến lược với hành động thực tiễn. Họ là những người "gieo mầm" đồng thuận, "thắp lửa" đoàn kết, "đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện" các chủ trương, đường lối của Đảng, lắng nghe từ dân và cùng dân hành động. Họ còn là lực lượng thuyết phục, kết nối, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân…

Do vậy, cán bộ tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tận dụng hiệu quả công nghệ số để truyền tải đường lối, chính sách một cách thuyết phục, gần gũi, dễ hiểu. 

Để công tác tuyên giáo thực sự "chạm đến trái tim"

Theo ThS Dương Thành Thông, Phó trưởng Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH-NV TP HCM, có thể ví công tác tuyên giáo của Đảng như một dòng chảy mang tư tưởng chủ lưu, có sứ mệnh bồi đắp niềm tin và tạo nên bản giao hưởng của sự đồng thuận xã hội. Thời gian qua, dòng chảy ấy đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, len lỏi vào đời sống, trở thành tấm lá chắn vững vàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và góp phần định hướng dư luận trước những biến động phức tạp. Tuy nhiên, trong thế giới số đa chiều, dòng chảy ấy đôi lúc vẫn chưa đủ mạnh mẽ để cuốn đi những luồng xoáy ngược của tin giả, tin xấu.

Vì vậy, để dòng chảy tư tưởng luôn trong lành, mạnh mẽ và lan tỏa, trước hết, cần một cuộc cách mạng trong tư duy: từ "tuyên truyền" sang "truyền cảm hứng", biến những chủ trương có phần khô khan thành những câu chuyện gần gũi, gắn với nhịp đập của đời sống. Hãy để mỗi chính sách được kể bằng ngôn ngữ của người dân.

Thứ hai, cần đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ tuyên giáo không chỉ vững về lý luận mà còn thấu cảm, giàu kỹ năng, biết cách lắng nghe, đối thoại và khơi gợi. Họ phải là những nghệ sĩ thực thụ trên mặt trận tư tưởng.

Cuối cùng, cần sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cấp, ngành sẽ tạo nên một bản giao hưởng tư tưởng hài hòa và thuyết phục, từ đó củng cố vững chắc nhất nhịp cầu niềm tin giữa Đảng và nhân dân.

M.Châu