Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin

(NLĐO) - Trong suốt 50 năm qua, báo chí TP HCM không ngừng đổi mới, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và sắc sảo

Sáng 19-6, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025) và trao giải Báo chí TP HCM, lần thứ 43- năm 2025.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chụp hình cùng các đại biểu tham dự chương trình

Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Cùng dự lễ còn có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM Nguyễn Tấn Phong.

Báo chí không ngừng trưởng thành

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM Nguyễn Tấn Phong đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang suốt chặng đường một thế kỷ đồng hành với đất nước và dân tộc của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo đó, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, khai sinh nền báo chí cách mạng nước ta. Báo chí Cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ vẻ vang trong quá trình trưởng thành và phát triển. Liên tục đến ngày nay, báo chí luôn đồng hành với dân tộc, với sứ mệnh cao cả, trọng trách lớn lao là phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Những người làm báo cách mạng khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác Hồ, đã một lòng một dạ kiên cường đấu tranh bằng ngòi bút và đôi khi xả thân bằng cả máu xương mình; kiên trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi thực thi công vụ, tác nghiệp báo chí cũng như trong cuộc sống đời thường.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao Bằng khen của TP HCM cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh đội ngũ những người làm báo, những hội viên nhà báo đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ mới, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước để phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng…; thúc đẩy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu ôn lại truyền thống của Báo chí cách mạng Việt Nam

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 4.

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho Hội Nhà báo TP HCM

Đồng hành với thành phố cả những lúc cam go

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá trong suốt 50 năm qua, báo chí thành phố đã không ngừng đổi mới, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và sắc sảo trong phản ánh thực tiễn, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn bó sâu sắc với đời sống của nhân dân và sứ mệnh phụng sự Tổ quốc.

Dịp này, UBND TP HCM trao Bằng khen cho 51 tập thể và 131 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Báo Người Lao Động được trao Bằng khen trong đợt này.

"Báo chí TP HCM đã chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách sinh động, thiết thực, phản ánh kịp thời điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc thành phố mang tên Bác" - ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Nghị, lãnh đạo TP HCM luôn trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của các cơ quan báo chí, của các thế hệ phóng viên, biên tập viên đã gắn bó, đồng hành cùng thành phố trên nhiều mặt trận trong thời gian qua, nhất là giai đoạn thành phố phải đối mặt với những cam go.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố cùng các phóng viên, biên tập viên

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố cùng các phóng viên, biên tập viên đã không ngừng dấn thân, luôn dành sự quan tâm với nhiều tình cảm tốt đẹp, đóng góp tính cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Báo Người Lao Động đoạt 8 giải báo chí

Tại chương trình, Hội Nhà báo TP HCM đã trao 72 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó có 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 23 giải Ba và 27 giải Khuyến khích.

Năm nay, Báo Người Lao Động đoạt 8 giải Báo chí ở cả 6 nhóm giải.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 6.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM chụp hình cùng Báo Người Lao Động

Cụ thể, Nhóm I (xây dựng Đảng), tác phẩm: Giải quyết dứt điểm vấn nạn lãng phí (tác giả Minh Chiến, Nguyễn Hưởng, Quốc Anh, Quang Nhật, Ca Linh, Vân Du, Trần Thường, Cao Nguyên, Bích Vân, Hải Định, Châu Tỉnh, Nguyễn Thảo, Thu Hồng, Ý Linh) đoạt giải Ba.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 7.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nhận giải Nhì, nhóm IV (bình luận, chuyên luận, xã luận)

Nhóm II (công trình tập thể), sự kiện tọa đàm "Giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa" đoạt giải Ba.

Nhóm III (phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu), Báo Người Lao Động có 3 tác phẩm đoạt giải, gồm: "Những người "đào móng, xây nhà" cho TP HCM" (Phan Anh, Lê Vĩnh, Mai Chi, Phạm Dũng, Nguyễn Thạnh, Hải Yến, Huế Xuân, Thanh Hiệp, Nguyễn Hải, Thái Phương, Huỳnh Như) đoạt giải Nhì; tác phẩm "Trọn vẹn nghĩa tình TP HCM- Trường Sa" (Bùi Phan Thảo) đoạt giải Ba; tác phẩm "Thầm lặng mà cao cả" (Dương Trọng Phúc, Ngọc Quý, Chí Nguyên, Phạm Dũng) đoạt giải Khuyến khích.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 8.

Nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nhận giải Ba, nhóm II (công trình tập thể)

Nhóm IV (bình luận, chuyên luận, xã luận), tác phẩm "Đất nước vươn mình" (Phạm Phương Thảo, Tô Đình Tuân, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, TS Tô Văn Trường, Thượng tá – TS Lê Văn Cử, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, PGS-TS Hà Minh Hồng, Dương Ngọc) đoạt giải Nhì.

Đội ngũ làm báo TP HCM nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội - Ảnh 9.

Phóng viên Phan Anh của Báo Người Lao Động giao lưu tại chương trình

Nhóm V (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh), tác phẩm "Hình mẫu đột phá, phát triển (Trần Thanh Hải, Phan Anh, Lê Vĩnh, Thái Phương, Sơn Nhung, Thu Hồng, Ngọc Quý, Khánh An, Giang Nam, Thanh Nga, Hồng Đào) đoạt giải Nhì.

Nhóm VI (tin, ảnh báo chí), tác phẩm "Diện mạo TP HCM sau 50 năm thống nhất đất nước" (Võ Hoàng Triều) đoạt giải Ba.

Tập trung tuyên truyền hoạt động của TP HCM sau sáp nhập

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí TP HCM giữ vững định hướng chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và TP HCM. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật, thông tin trung thực, kịp thời trên mọi mặt đời sống xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo công bằng xã hội, bảo vệ chân lý, bảo vệ lợi ích đất nước, dân tộc, nhân dân, phòng chống tiêu cực, lãng phí.

Chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cấp kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để thích ứng môi trường truyền thông số, thực hiện hiệu quả sứ mệnh truyền thông chính sách.

Tập trung tuyên truyền quá trình sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy cũng như hoạt động của thành phố sau sáp nhập, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ động đẩy mạnh sắp xếp tổ chức hệ thống báo chí TP HCM theo đúng chủ trương, định hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu quả, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, bản chất đạo đức trong sáng, năng lực nghề nghiệp cao, ý thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh của mình, trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội, không ngừng học tập, rèn luyện, luôn vững vàng bản lĩnh để lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình, những phẩm chất làm nên bản sắc TP HCM anh hùng.