Trường ĐH Cửu Long tổ chức thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng

(NLĐO) - Thời gian qua, Trường ĐH Cửu Long thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với gia đình và địa phương quan tâm đến đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thực hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", ngày 8-5, Trường ĐH Cửu Long tổ chức đoàn đến thăm 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng là Đặng Thị Nhung và Nguyễn Thị Ba (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Theo đó, tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần hỏi thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/Mẹ. Mẹ Đặng Thị Nhung (SN 1922) có 8 người con (4 trai, 4 gái). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 2 người con trai của mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trường ĐH Cửu Long tổ chức thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 1.

Thăm, tặng quà cho mẹ Đặng Thị Nhung

Trường ĐH Cửu Long tổ chức thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 2.

Thăm, tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Ba

Mẹ Nguyễn Thị Ba (SN 1926) có chồng và con trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trường ĐH Cửu Long đã nhận phụng dưỡng 2 mẹ hơn 10 năm nay. Thời gian qua, trường thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với gia đình và địa phương quan tâm đến đời sống của các Mẹ; đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các mẹ sống vui, sống khỏe.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân viên Trường ĐH Cửu Long. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thể hiện lòng tri ân, chia sẻ, động viên đối với người có công.