Đồng Nai chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực khi giải quyết thủ tục hành chính
(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh yêu cầu việc lạm dụng nộp bản sao chứng thực trong thủ tục hành chính, giúp giảm bớt thủ tục cho người dân.
Thời gian gần đây, tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lạm dụng yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp bản sao có chứng thực từ bản chính khi thực hiện thủ tục hành chính đang diễn ra khá phổ biến, gây phiền hà không cần thiết và gia tăng chi phí xã hội.
Trước thực trạng trên, ngày 1-8, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ký ban hành Công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện đúng quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Người dân đến làm thủ tục hành chính (ảnh minh hoạ)
Cụ thể là chấp nhận bản sao không chứng thực kèm bản chính để đối chiếu khi giải quyết hồ sơ; ưu tiên khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử đã có trong các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để giảm bớt yêu cầu cung cấp giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền và tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức về quy định pháp luật liên quan đến công chứng, chứng thực; tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực không đúng quy định.
Sở Tư pháp đánh giá, việc chấn chỉnh này không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn thể hiện rõ quyết tâm của ngành trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.
Theo Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, hiện nay các loại bản sao giấy tờ, tài liệu đã được số hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu điện tử của tỉnh.
Việc nhiều cơ quan, đơn vị vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải nộp bản sao có chứng thực, kể cả trong những trường hợp pháp luật không bắt buộc là đi ngược lại tinh thần cải cách hành chính, làm phát sinh thêm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là do một số cán bộ, công chức còn tâm lý e ngại trách nhiệm, thiếu chủ động trong việc đối chiếu bản sao với bản chính. Thay vào đó, họ chọn giải pháp “an toàn” bằng cách buộc người dân phải chứng thực trước khi nộp hồ sơ.