Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây

(NLĐO) - Lễ Kỳ yên Đình thần xã Bình Thủy (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được xem là lễ hội văn hóa truyền thống lâu đời bậc nhất ở miền Tây.

Năm Quý Mão 2023 là kỷ niệm lần thứ 240 Lễ Kỳ yên Đình thần Bình Thủy diễn ra từ ngày 9 đến 11-5 (âm lịch) hàng năm. 

Các hoạt động lễ diễn ra với các nghi thức: Nghinh thần, cúng thần nông, túc yết, xây chầu… được long trọng tổ chức.

Bên cạnh phần lễ thì phần hội có sự tham gia của người dân rất náo nhiệt. Độc đáo và ấn tượng nhất là hoạt động cổ vũ giải đua thuyền truyền thống. 

Hàng ngàn người trên những chiếc phà, ghe được trang trí bắt mắt và cùng hò reo trong tiếng nhạc đùng đình sôi động. Những người tham gia cổ vũ còn hóa trang thật lạ nhằm gây sự chú ý cho mọi người. Chính vì vậy, nhiều người xem là các đội cổ vũ đua thuyền này là các đội cổ vũ độc đáo nhất miền Tây.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây 

Dưới đây là những hình ảnh độc đáo tại giải đua thuyền diễn ra trong Lễ Kỳ yên đình thần Bình Thủy.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 3.

Phía trước Đình thần Bình Thủy.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 4.

Các đội đua thuyền tập hợp trước khi tranh tài.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 5.

Người dân phấn khởi cổ vũ.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 6.

Dù là giải đua cấp xã, nhưng có đến 40 đội tranh tài.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 7.

Hóa trang thành "người mọi" là hình ảnh không thể thiếu tại Lễ Kỳ yên Đình thần xã Bình Thủy.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 8.
Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 9.
Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 10.
Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 11.

Các đội cổ vũ luôn tạo ra những điểm nhấn riêng biệt.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 12.

Đình thần Bình Thủy.

Đội cổ vũ đua thuyền độc đáo nhất miền Tây - Ảnh 13.

Ngày hội đã biến bến sông quê vốn bình lặng trở nên nhộn nhịp, tấp nập thuyền ghe.