Đưa hội nhập quốc tế thành một trụ cột phát triển
Năm 2026 đánh dấu khởi đầu giai đoạn hội nhập mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Ngày 14-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng cho biết năm 2026 đánh dấu khởi đầu giai đoạn hội nhập mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, công tác hợp tác quốc tế phải sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với các mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của đất nước...
Chỉ rõ một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các bộ, ngành, địa phương cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ nỗ lực đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành một trụ cột trong phát triển đất nước, mang lại hiệu quả thiết thực cho đất nước, cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Ảnh: VGP
Cùng ngày, Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021-2025. Trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước đó.
Cũng trong chiều 14-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo.