Đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo thẩm định chương trình phát triển đô thị Lý Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh Quảng Ngãi duyệt.

Đây là cơ hội để Lý Sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

Chương trình phát triển đô thị Lý Sơn được chia thành 7 phân khu phát triển đô thị chính. Đáng chú ý, trong các phân khu, có phân khu Cảng Hàng không Lý Sơn diện tích hơn 161 ha, bao gồm phần diện tích dự kiến xây dựng sân bay và hạ tầng kỹ thuật kèm theo. Trong đó, phần diện tích lấn biển hơn 127 ha.

Ông Phạm Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết giải pháp lấn biển xây dựng sân bay Lý Sơn và cơ sở hạ tầng phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh, được xác định cụ thể trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng đô thị Lý Sơn đã được phê duyệt.

Đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo - Ảnh 1.

Với lượng khách du lịch trung bình mỗi năm khoảng 200.000 lượt cùng với việc chuẩn bị xây dựng sân bay, đang là thời cơ lớn để Lý Sơn bứt phá

Ngoài phân khu cảng hàng không, các phân khu đô thị dịch vụ du lịch, dịch vụ hỗn hợp, kết hợp xây dựng khu du lịch ven biển phát triển gắn với không gian cảng Lý Sơn; phân khu kết hợp giữa khu ở với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, tắm biển ở đảo Bé… cũng được đưa vào quy hoạch và có giải pháp, phương án cụ thể, với diện tích hàng trăm hecta.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ngày 9-2 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu chủ trương đầu tư, xây dựng sân bay Lý Sơn theo hướng hợp tác công - tư. Thủ tướng nhấn mạnh: Sân bay Lý Sơn phục vụ phát triển du lịch, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Nếu tỉnh Quảng Ngãi có đủ điều kiện, thấy có lợi thì triển khai thực hiện. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi phải lưu ý đến quy mô sân bay để khai thác có hiệu quả.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo. Do vậy, hiện Lý Sơn đang khẩn trương hiện thực hóa quy hoạch để huyện có hạ tầng đồng bộ, hiện đại; chú trọng mời các nhà đầu tư đủ tầm phát triển Lý Sơn theo đúng tầm vóc. "Du lịch hiện là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, trung bình mỗi năm, Lý Sơn thu hút khoảng 200.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tiền đề, là cơ sở để đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo" - bà Hương nói.

Đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo - Ảnh 2.

Khu vực dự kiến xây dựng sân bay Lý Sơn

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là huyện Lý Sơn, quản lý chặt quy hoạch, quản lý đất đai. Chú trọng phát triển hạ tầng, nhất là giao thông quanh đảo hiện xuống cấp, bố trí cảnh quan xanh, sạch, đẹp để có hạ tầng tương xứng với tiềm năng và phát triển du lịch.

"Nhiều năm qua, du lịch là mũi nhọn của huyện nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, thiếu hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa chuyên nghiệp, tính hấp dẫn chưa cao; sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng của đảo như tỏi Lý Sơn cần được quản lý chặt, tránh bị xâm phạm thương hiệu" - ông Giang nói.