Đức đẩy mạnh dự án điện mặt trời trên mái nhà

Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức đã khởi động phiên đấu thầu cho các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Mục tiêu của động thái trên là nhằm hỗ trợ các dự án có tổng công suất chỉ 282,7 MW. Những người lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà có thể tự sản xuất điện, giảm hóa đơn năng lượng và trong một số trường hợp, bán điện thừa trở lại lưới điện quốc gia.

Đức đẩy mạnh dự án điện mặt trời trên mái nhà - Ảnh 1.

Hệ thống điện mặt trời lắp trên mái nhà tại Đức. Ảnh: BSW-Solar

Trong một thập kỷ qua, năng lượng mặt trời đã trở thành một trong những nguồn điện phát triển nhanh nhất thế giới và Đức là một trong những quốc gia tiên phong. Cụ thể, Đức đang triển khai Gói Năng lượng mặt trời I, trong đó quy định tăng tổng khối lượng đấu thầu năm 2025 từ 1,1 GW lên 1,8 GW, cùng với các biện pháp khác. Mục tiêu là tăng cường năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon và đạt được sự độc lập năng lượng. Tuy nhiên, gói này vẫn đang chờ Ủy ban châu Âu phê duyệt.

Theo trang tin ngành năng lượng tái tạo toàn cầu Renewables Now, Đức đặt mục tiêu lắp đặt 215 GW năng lượng mặt trời vào năm 2030 và các cuộc đấu thầu nói trên là bước đi quan trọng. 

Việc tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong lưới điện có thể giúp ổn định giá điện và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, mang lại lợi ích lâu dài cho người tiêu dùng.