Duy Xuyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương
(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá huyện Duy Xuyên đã vươn lên đầy mạnh mẽ, từng bước trở thành vùng kinh tế quan trọng của tỉnh.
Sáng 25-4, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, 95 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (30.4.1930 – 30.4.2025). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ và nhân dân huyện Duy Xuyên.


Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Dự lễ kỷ niệm có nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; cựu chiến binh; thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cùng nhân dân huyện Duy Xuyên.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết Duy Xuyên là vùng đất có bề dày truyền thống văn hoá, yêu nước và cách mạng.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - phát biểu tại lễ kỷ niệm
Sau ngày hoàn toàn giải phóng, Duy Xuyên bước vào công cuộc kiến thiết quê hương, góp phần xây dựng đất nước với phong trào khai hoang, phục hóa; phá gỡ bom mìn; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân…
Dù trong điều kiện còn vô vàn khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Duy Xuyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Đảng bộ Duy Xuyên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ 1 chi bộ với 5 đảng viên ở ngày đầu thành lập vào năm 1930, đến nay, toàn Đảng bộ có 56 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 4.200 đảng viên. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo; năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Cao Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên, phát biểu tại lễ kỷ niệm
Cơ cấu kinh tế Duy Xuyên chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, kết nối thông suốt với khu vực và cả nước. Duy Xuyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị Nam Phước được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 5.
Nhiều năm gần đây, Duy Xuyên là điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường của tỉnh với những con số ấn tượng. Điều này một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, nội lực mạnh mẽ cũng như cốt cách của người Duy Xuyên luôn cần cù, ham học, sáng tạo, mạnh mẽ đầy cương trực và luôn rộng mở.


Đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm
"Thật tự hào biết bao khi đến nay, Duy Xuyên đã vươn lên đầy mạnh mẽ, từng bước trở thành vùng kinh tế quan trọng của tỉnh. Điều ấy đã làm đổi thay hết sức mau lẹ diện mạo kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà" – ông Lê Văn Dũng phát biểu.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Duy Xuyên được xác định là vùng động lực kinh tế của tỉnh với điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn, thử thách đan xen.
Trong thời gian tới, ông Lê Văn Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Duy Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống hào hùng của quê hương; chủ động, sáng tạo tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cán bộ; ưu tiên quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư; chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa, bảo tồn di tích và phát triển du lịch xanh, lấy Mỹ Sơn và Hoiana làm trung tâm; thực hiện giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, giải quyết vướng mắc đất đai và duy trì chuẩn nông thôn mới…