Giúp quý tử “hot boy” thoát khỏi rắc rối
(NLĐO) - Con tôi năm nay học lớp 8, gia đình tôi rất nghiêm khắc nên cháu ngoan và chăm học. Cháu dậy thì sớm, trông rất có dáng và khá đẹp trai nên được các bạn coi là “hot boy” của lớp.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, tôi cho cháu dùng điện thoại di động để tiện liên lạc với bố mẹ, nhưng kể từ đó cháu học hành sa sút. Cách đây 1 tuần, tôi phát hiện trong điện thoại của cháu có đầy tin nhắn hẹn hò yêu đương của các bạn nữ cùng lớp.
Tôi hỏi cháu thì được biết thời gian gần đây, một vài bạn nữ cùng lớp (đã lưu ban) thường xuyên nhắn tin quấy rầy và tìm mọi cơ hội để tiếp xúc với cháu. Có cô bé còn đe doạ “trừng trị” cháu vì cháu “kiêu và chảnh”; và cảnh cáo sẽ khiến cả lớp tẩy chay cháu nếu cháu mách giáo viên chủ nhiệm hay với người lớn.
Hiện con trai tôi rất lo sợ và nói sẽ không dám đến lớp nếu tôi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Tôi phải làm sao để giúp cháu thoát ra khỏi chuyện này? (Minh Anh – Hà Nội)

Ảnh minh họa: Internet
Trả lời:
Chị Minh Anh thân mến!
Trong tình huống này, chị nên bình tĩnh an ủi, động viên cháu để đem lại cho cháu cảm giác an tâm, tin tưởng; đồng thời có thể tìm hiểu rõ hơn về cô bé kia để có thể tiếp cận cô bé, giải quyết vấn đề kịp thời và triệt để.
Ở tuổi thiếu niên, tâm lý của các cháu có nhiều biến đổi. Đây cũng là giai đoạn mang tính chất bước ngoặt, tác động lớn đến sự hình thành nhân cách của trẻ nên rất cần có sự định hướng, sự thấu hiểu và tâm lý của người lớn.
Chị đã phát hiện kịp thời nên vấn đề chưa có gì nghiêm trọng, nhưng chị cũng cần biết rõ về những cô bé kia, cũng như lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của cháu để có thể định hướng cho cháu cách giải quyết vấn đề một cách khéo léo.
Trước hết, cháu nên làm dịu những căng thảng rồi tỏ ra thân mật, cởi mở với các cô bé nhưng vẫn giữ ranh giới bạn bè.
Chị cũng có thể gợi ý cho cháu mời các cô bạn này đến nhà chơi, ăn bữa cơm thân mật để có cơ hội tiếp xúc, quan sát rồi lựa lời trò chuyện, khuyên nhủ chung cho các cháu.
Tâm lý cởi mở, thoải mái của chị sẽ làm cho các cháu cảm thấy mình được tôn trọng và dễ tin tưởng hơn. Có được sự tin tưởng ấy rồi, các cháu mới dễ lắng nghe những lời khuyên nhủ của người lớn.
Song song với đó, chị cũng nên trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm, nhờ cô giữ kín chuyện này và bí mật quan sát động thái của các cháu ở lớp để kịp thời ghi nhận những chuyển biến từ các cháu. Thái độ và cách cư xử của cháu sẽ là điều nhiều người liên quan để ý tới. Chị hãy là người tư vấn cho cháu cách ứng xử phù hợp để có thể hoà đồng hơn với các bạn.
Nếu có nhiều bạn tốt xung quanh, con trai chị sẽ thấy yên tâm trước những rắc rối thường gặp. Điều đó cũng giúp cho cháu tránh những hiểu lầm không đáng có trước tập thể.